U23 Việt Nam: "Sự băn khoăn của thầy Park sẽ là giữa Văn Quyết và Hùng Dũng"

Đoàn Dự |

Theo cựu danh thủ Quốc Vượng, trong 4 cầu thủ hơn 23 tuổi, khả năng cao HLV Park Hang-seo sẽ loại hoặc Văn Quyết, hoặc Hùng Dũng.

Vào lúc 19h30 hôm nay, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu đầu tiên ở giải Tứ hùng gặp U23 Palestine. Nhận định về trận đấu này, cựu danh thủ Quốc Vượng cho biết:

"Trước một giải đấu lớn như Asiad, có những trận giao hữu như thế này quan trọng lắm, từng là cầu thủ nên tôi biết. Nó là cơ hội để tổng duyệt lại tất cả, để vận hành chiến thuật, thử nghiệm con người. Ở trận này thì chúng ta không thể bàn tới thắng thua được, mà muốn dự đoán thì cũng khó lắm".

Theo HLV Park Hang-seo chia sẻ, sau 3 trận ở giải Tứ hùng, đến ngày 7/8, ông sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ tham dự Asiad. Một vấn đề khiến NHM chú ý nhất là ông Park sẽ chọn ai là 3 suất hơn tuổi.

"Trước hết chúng ta cần biết rằng nếu thầy Park quyết định chọn cầu thủ hơn tuổi thì chắc chắn ông sẽ dùng họ vào đội hình chính, họ sẽ là trụ cột. Phân tích từng con người thì chúng ta thấy, nếu chọn Đặng Văn Lâm, cậu ấy sẽ là thủ môn chính - khả năng này dễ xảy ra. Như vậy sẽ có ít nhất 1 người bị loại giữa Anh Đức - Văn Quyết và Hùng Dũng.

Anh Đức thì nghiễm nhiên được chọn ở vị trí trung phong, vốn là vị trí đội đang thiếu rồi. Văn Quyết thì có kinh nghiệm, khả năng cũng đã được thừa nhận, nói chung là vượt trội Hùng Dũng. Sự băn khoăn của thầy Park sẽ là giữa Văn Quyết và Hùng Dũng.

Nếu thầy Park cần Hùng Dũng (tiền vệ phòng ngự) cho khả năng phòng thủ thì cũng có thể Văn Quyết sẽ bị loại. Nói chung việc chọn suất hơn tuổi phụ thuộc vào sự tương thích của họ với đội hình, chứ không chỉ là chuyên môn".

U23 Việt Nam: Sự băn khoăn của thầy Park sẽ là giữa Văn Quyết và Hùng Dũng - Ảnh 1.

Văn Quyết đang được chọn là đội trưởng U23 Việt Nam, nên khả năng Hùng Dũng bị loại là rất lớn (Ảnh: Giang Nguyễn).

Một vấn đề đáng chú ý khác được thầy Park chia sẻ là ở giải Tứ hùng này, ông sẽ chuyển vị trí nhiều cầu thủ để xem khả năng thi đấu "trái kèo" của học trò ra sao. Theo cựu danh thủ Quốc Vượng, đây là một sự chuẩn bị cao tay của thầy Park, bên cạnh việc thử nghiệm các đội hình 4-4-2, 4-3-3 hay 4-3-2-1.

"Việc bố trí đảo chỗ cho các cầu thủ thi đấu trái sở trường theo tôi là "bài" của HLV Park Hang-seo, để tăng cường khả năng thích nghi chiến thuật cho học trò. Có thể chơi được nhiều vai trò trên sân thì họ sẽ dễ thích như với những sự thay đổi chiến thuật hơn. Đây là điều rất quan trọng. Chiến thuật vẫn là một điểm yếu với cầu thủ Việt Nam và có lẽ HLV Park Hang-seo muốn cải thiện điều này.

Còn về chuyện ông thử nghiệm các sơ đồ 4 hậu vệ thay vì chơi 5 hậu vệ như tại VCK U23 châu Á thì là do hoàn cảnh giải đấu. Ở giải đấu hồi đầu năm, chúng ta đều gặp các đội trên cơ và phải chơi phòng ngự.

Ở Asiad thì khác, chúng ta gặp những đội vừa sức hơn, như Nepal và đội cần phải biết tấn công, ghi bàn để chiến thắng. Với một HLV, để chuẩn bị cho giải đấu thì họ cần có rất nhiều phương án khác nhau, nên chuyện HLV Park Hang-seo đang thử nghiệm nhiều chiến thuật là rất hợp lý" - cựu danh thủ Quốc Vượng tiếp.

U23 Việt Nam: Sự băn khoăn của thầy Park sẽ là giữa Văn Quyết và Hùng Dũng - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo sẽ có nhiều đổi mới chuẩn bị cho Asiad.

Giống giải giao hữu M150 trước thềm VCK U23 châu Á, chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ thử nghiệm rất nhiều ở giải Tứ hùng lần này. Tuy nhiên, thầy Park cũng cho biết ông và các học trò đều muốn thắng khi ra sân.

Thực tế thì giải này là thời điểm cho các cầu thủ thể hiện, hòng mong 1 suất dự Asiad nên chắc chắn tinh thần thi đấu cũng sẽ rất lớn, dù vẫn cần tránh chấn thương đáng tiếc.

NHM có thể chờ đợi ở những sự thay đổi mới mẻ của thầy Park, trong các trận cầu cởi mở, dự báo sẽ rất hấp dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại