Công Phượng: Xin đừng làm phận ăn đong!

Tiểu Mã |

Có lẽ hiếm khi nào mà việc chắc chân một suất đá chính ở U23 Việt Nam lại bị đe dọa với Công Phượng như thời điểm hiện tại.

Mùa giải V.League năm ngoái, Công Phượng là chân sút số 1 của HAGL. Tiền đạo xứ Nghệ có vai trò rất lớn giúp đội chủ sân Pleiku vượt qua khó khăn để trụ hạng, dù đã có giai đoạn bị đẩy vào hiểm cảnh khi nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ".

Song đến mùa giải năm nay, Công Phượng đang dần đánh mất đi vai trò của mình trên hàng công của HAGL, trong bối cảnh mà tầm ảnh hưởng của bộ 3 cầu thủ gồm Xuân Trường, Văn Toàn và Minh Vương được đẩy lên cao hơn.

Nói một cách khác, Công Phượng đang thực sự "ăn đong" ở HAGL. Mặc dù vẫn được kỳ vọng bậc nhất nhưng việc mới ghi 5 bàn sau 20 vòng là chỉ số hoàn toàn chưa đạt yêu cầu với tiền đạo xứ Nghệ.

Tại giải U23 châu Á cách đây không lâu, Công Phượng không tỏa sáng ở mặt trận ghi bàn, nhưng anh đóng vai trò quá quan trọng trong việc làm tường và trở thành "chim mồi" thu hút hậu vệ đối phương. Những đóng góp ấy là điều mà người hâm mộ không nên phủ nhận.

Công Phượng: Xin đừng làm phận ăn đong! - Ảnh 1.

Công Phượng không đạt phong độ ấn tượng trong màu áo HAGL.

Nhưng chiến tích ở giải châu Á không thể trở thành cú hích giúp tiền đạo xứ Nghệ thăng hoa ở mặt trận V.League.

Điểm đáng ghi nhận rằng Phượng giờ đây bớt "cắm mặt vào tường" hơn. Anh chịu khó phối hợp cùng đồng đội. Nhưng chừng đó là chưa đủ để Phượng tạo nên sự khác biệt. Trong nhiều trận đấu gần đây, vai trò của Công Phượng còn lu mờ hơn so với người đá cặp Văn Toàn.

Sau vài mùa chinh chiến ở V.League, tần suất để người hâm mộ được chứng kiến hình ảnh Công Phượng thăng hoa trên sân đang ngày một thưa dần. Vài vòng đấu gần đây, người ta chỉ thấy Phượng dễ nổi cáu, sẵn sàng "chích mũi giày" vào người cầu thủ đối phương, hoặc chẳng ngán chuyện "ăn thua đủ" với đối thủ bên kia chiến tuyến. Đến nỗi, anh phải lên mạng xã hội để xin lỗi vì hành vi thiếu kiềm chế của mình.

Công Phượng: Xin đừng làm phận ăn đong! - Ảnh 2.

Không dễ để Công Phượng cạnh tranh suất đá chính với Văn Quyết, Anh Đức, Quang Hải, Tiến Linh...

Ở đấu trường giải Tứ hùng và sau đó là Asiad, viễn cảnh phải ngồi dự bị với Công Phượng đang lớn hơn rất nhiều so với thời điểm trước thềm giải U23 châu Á. 

Bởi lẽ, trong tay HLV Park Hang-seo còn có cặp tiền đạo Văn Quyết và Anh Đức vốn sở hữu phong độ khá ổn định và có thừa kinh nghiệm. Đó là chưa kể tới sự cạnh tranh của những cầu thủ trẻ như Quang Hải, đặc biệt là Tiến Linh (người có 11 bàn ở V.League 2018), Văn Đức (9 bàn) hay kể cả Văn Toàn…

Ít ngày trước, Công Phượng thừa nhận rằng anh sẽ phải nỗ lực rất nhiều để cạnh tranh suất đá chính trong đội hình "U23+" của HLV Park Hang-seo. Để có thể được thầy Park trao cơ hội tại Asiad trên xứ sở Vạn đảo, cách duy nhất là Phượng phải tạo được dấu ấn ở giải Tứ hùng tại Mỹ Đình.

Nếu không thể làm điều đó, viễn cảnh Công Phượng phải ngồi dự bị phải chăng cũng là điều tất yếu. Và khi ấy, chắc hẳn người hâm mộ cũng không cần quá tiếc nuối, bởi "có cô thì chợ cũng đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại