Vụ ô tô rước dâu gặp tai nạn thảm khốc: "Tôi đã cố hết sức tránh, họ lao vào xe tôi"

Đình Thức |

"Khung cảnh khủng khiếp lắm, lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải dù tôi là tài xế xe tải", anh Thành nhớ lại.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết giữa ôtô khách BKS 75B-000.52 chạy hướng Bắc-Nam và xe container đi chiều ngược lại BKS 51D-411.21 kéo theo rơ-moóc BKS: 51R-215.75, tài xế xe container tâm sự đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tai nạn kinh hoàng như vậy trong gần 10 năm theo nghiệp cầm lái.

Theo anh Thành, xe của anh đang chở hơn 15 tấn thanh long từ tỉnh Long An đi cửa khẩu xuất sang Trung Quốc.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, anh Thành đang điều khiển xe với tốc độ 45km/h, theo anh là thấp hơn quy định trên đường.

Anh Thành cho biết đã quan sát được chiếc xe chở khách trước đó. Tuy nhiên, tài xế này không ngờ chiếc ô tô lại lấn làn dẫn đến vụ tai nạn.

"Khung cảnh khủng khiếp lắm, lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải dù tôi là tài xế xe tải.

Tôi đang chạy đúng tốc độ thì xe kia chạy tốc độ khá cao chạy lấn vô làn xe tôi đang chạy. Tôi vừa phát hiện ra thì xe đã chạy đến gần đầu xe tôi. Tôi cố hết sức đạp phanh, bẻ lái vào sát lề đường.

Tuy vậy, chiếc xe khách vẫn tiếp tục lấn làn rồi đâm vào đầu xe tôi", anh Thành nhớ lại.

Vụ ô tô rước dâu gặp tai nạn thảm khốc: Tôi đã cố hết sức tránh, họ lao vào xe tôi - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người tử vong

Ngay sau vụ tai nạn, Anh Thành đã xuống xe tham gia cứu hộ.

"Tôi thất thần vì mình vẫn còn sống. Ngay sau đó có 1 xe 4 chỗ đi cùng với xe 16 chỗ chạy tới. Anh ta nhờ tôi tham gia cứu nạn. Tôi và phụ xe lao vào đưa các nạn nhân ra, họ đều đã tử vong.

Tôi không phải là nguyên nhân gây tai nạn nhưng ám ảnh lắm", anh Thành tâm sự.

Trước đó vào khoảng 2h15 ngày 30/7 trên Quốc lộ 1A đoạn qua Thị trấn Vĩnh Điện (Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô khách mang BKS 75B-000.52 lưu thông theo hướng Quảng Trị đi Bình Định.

Khi đến thị trấn Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thì xảy ra va chạm với xe container đi chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến 10 người tử vong tại chỗ, 3 người khác tử vong trên đường đến bệnh viện.

Danh tính 17 người gặp nạn:

1. Chú rể Nguyễn Khắc Long

2. Bà Ngô Thị Bê (mẹ chú rể)

3. Nguyễn Thị Nhung (con bà Bê)

4. Nguyễn Trúc Hân (con chị Nhung)

5. Nguyễn Thư Kỳ (con chị Nhung)

6. Đặng Xuân Phóng

7. Nguyễn Thị Kim Oanh

8. Đặng Xuân Tiến (con anh Phóng)

9. Nguyễn Khắc Nguyền

10. Nguyễn Thí Gái (vợ anh Nguyền)

11. Nguyễn Khắc Mãn

12. Nguyễn Khắc Cát

13. Nguyễn Thị Tiến (vợ anh Cát)

14. Võ Tiến Sỹ

15. Nguyễn Khắc Bình

16. Nguyễn Khắc Mỹ

17. Tài xế tên Cương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại