Đức "bắt tay" Nga xây dựng dự án dầu khí "Nord Stream-2"

PHONG LÂM |

Tàu Castro 10 (C10) của Đức đã bắt đầu các công việc chuẩn bị cho việc lắp đặt đường ống dẫn dầu khí trong khuôn khổ dự án Nord Stream-2, - Công ty Nord Stream 2 (Nga) ngày 27.7 cho biết.

Castro 10 đang làm việc trên khu vực ven biển, nơi mà sẽ được kết nối với phần trên bờ của đường ống dẫn dầu Nord Stream 2. Vì mục đích này, C10 đang tiến hành hàn các phần rời của đường ống.

Cùng với đó, công việc chuẩn bị vẫn tiếp tục ở vịnh Greifswald. Tại đây, hiện có 5 máy xúc đào một rãnh dài 25 km phục vụ cho việc đặt ống tiếp theo. Các công trình trong vịnh Greifswald dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2018.

Mỹ là nước tích cực nhất "chống lại" việc thực hiện dự án này của Nga. Mới đây, Thượng nghị sĩ Mỹ ở bang Wyoming, ông John Barrasso đã giới thiệu một dự luật về áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các công ty đầu tư vào việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream-2 , kết nối giữa Nga với các nước Tây Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhiều lần tuyên bố rằng, dự án "Nord Stream-2" sẽ khiến châu Âu phụ thuộc nhiều vào các nguồn năng lượng của Nga. Ngoài ra, người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh rằng, khí hóa lỏng của Mỹ sẽ đủ sức cạnh tranh với nguồn nhiên liệu của Nga trên thị trường châu Âu.

Được biết, Dự án dầu khí Nord Stream-2 được ký kết giữa Nga và Đức cùng các nước láng giềng châu Âu đã bị ngăn cản bởi lo ngại châu Âu sẽ phải phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất từ Nga có thể gây ra các vấn đề địa chính trị khác. Đường ống này dự kiến ​​sẽ đi vào sử dụng vào cuối năm 2019.

Gazprom hiện đang là cổ đông duy nhất của Nord Stream-2. Engie của Pháp, OMV của Áo, Dutch Dutch của Hà Lan, Uniper và Wintershall của Đức là các đối tác châu Âu của Gazprom trong dự án đường ống Nord Stream-2 nêu trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại