Khởi tố người đàn ông sát hại cha ruột, vợ và con trai trong nghĩa địa

Bảo Ngọc |

Nghe tin Vinh đang ở nghĩa địa, cha, vợ, và con trai đi tìm thì bị người này dùng gạch, gậy tre đánh chết.

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Vinh (SN 1981, trú thôn Đức Long, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi giết người.

Vinh cũng bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra. Cơ quan điều tra cho hay đang làm thủ tục giám định lại tâm thần cho Vinh.

Theo điều tra ban đầu, ngày 22/7, ông Nguyễn Trung Hạnh (65 tuổi, cha Vinh) cùng chị Nguyễn Thị Vi (31 tuổi, vợ Vinh) và Nguyễn Trung Đàn (5 tuổi, con Vinh) đi vào khu vực nghĩa địa để tìm Vinh.

Sau đó, người dân địa phương phát hiện cả 3 đã tử vong với nhiều vết đánh vào đầu và khắp cơ thể. Người dân sau đó đã báo cáo sự việc lên cơ quan công an.

Đến chiều 22/7, cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Trung Vinh. Theo hồ sơ từ chính quyền địa phương, Vinh là người bị bệnh tâm thần, thường xuyên bỏ nhà đi.

Ngày 22/7, Vinh bỏ nhà đi nên gia đình tổ chức đi tìm. Ông Hạnh cùng chị Vi phát hiện Vinh đang trốn ở nghĩa địa xã Ân Đức nên đến tìm thì bị người này sát hại dã man.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại