Ông Tập Cận Bình: 'Trung Quốc đang phải lựa chọn giữa hợp tác và đối đầu'

Nguyễn Tiến |

Tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ trích chính sách đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc đang phải lựa chọn giữa hợp tác và đối đầu.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS được tổ chức tại Nam Phi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo rằng “chiến tranh thương mại cần bị cự tuyệt bởi không có ai là người chiến thắng”. Phát biểu của ông Tập Cận Bình được đưa ra tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại thành phố Johannesburg, Nam Phi ngày 25/7.

“Chính sách đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ đang được gắn liền với nhau, giáng cú đòn mạnh vào chính sách đa phương và chế độ thương mại đa phương.

Chúng tôi đang đối mặt với việc buộc phải chọn lựa giữa hợp tác và đối đầu, giữa chính sách mở cửa và đóng cửa, giữa việc đôi bên cùng có lợi hoặc làm trầm trọng kinh tế bên khác để bản thân có lợi”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu.

Ông Tập Cận Bình cảnh báo rằng tất cả những ai theo đuổi chính sách đối đầu thương mại sẽ chỉ tự làm tổn thương mình, đồng thời Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi lãnh đạo của các quốc gia thành viên BRICS còn lại từ chối chính sách đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ.

Từ ngày 6/7, Mỹ đánh thế 25% trên 34 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Bắc Kinh đáp trả tương ứng váo khoản thuế đánh vào 34 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, từ đậu nành cho đến ô tô. Đồng thời Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả tương ứng nếu Washington đưa ra bất cứ khoản tuế nào khác.

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu cần thiết có thể sẽ áp đặt thuế đối với tất cả hàng hoá lên tới hơn 500 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi đó chính quyền của ông Trump chuẩn bị xong danh sách 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc có thể phải chịu mức thuế 10% và dự kiến có hiệu lực vào tháng 8 tới.

Hội nghị Thượng đỉnh hàng năm của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi diễn ra từ ngày 25/7 đến ngày 27/7 với sự tham dự của lãnh đạo các quốc gia thành viên.

Các quốc gia thuộc nhóm BRICS có dân số chiếm đến 43% dân số toàn cầu, xét về quy mô GDP, Trung Quốc đứng thứ 2, Ấn Độ đứng thứ 3 và Brazil đứng thứ 8 trên toàn thế giới.

Video: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc đang diễn ra như thế nào?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại