Hai đại biểu TP.HCM vắng mặt vì "lý do đặc biệt", người dân Thủ Thiêm bỏ về

Viết Dũng |

Khi được thông báo 2 đại biểu HĐND TP.HCM vắng mặt trong buổi tiếp xúc, cử tri Thủ thiêm (quận 2) bức xúc đồng loạt bỏ về.

Chiều 26/7, HĐND TP.HCM khóa 9 tổ chức cuộc tiếp tiếp xúc với cử tri quận 2 tại nhà Nhà văn hóa Cát Lái. Đông đảo bà con cử tri tham dự, đặc biệt là người dân Thủ Thiêm, khiến hội trường chật cứng, phải xếp thêm ghế ngồi phía ngoài.

Đúng 14h cùng ngày, buổi tiếp xúc bắt đầu nhưng bất ngờ vắng 2 đại biểu HĐND TP (theo kế hoạch có 3 đại biểu dự buổi tiếp xúc).

Đại biểu duy nhất có mặt, ông Nguyễn Hồng Hà - Phó Ban văn hóa xã hội của HĐND TP cho biết 2 đại biểu trên vắng vặng vì "lý do đặc biệt".

Hai đại biểu TP.HCM vắng mặt vì lý do đặc biệt, người dân Thủ Thiêm  bỏ về - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Hà - Phó Ban văn hóa xã hội của HĐND TP.

Theo ông Hà, đại biểu Nguyễn Văn Hiếu - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đi công tác đột xuất ở Bắc miền Trung để thăm hỏi người dân bị thiên tai nên vắng mặt. Còn đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Hương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 2 xin vắng vì đang trong thời gian nghỉ thai sản

"Thứ 6 tuần trước Tổ đã thống nhất với quận 2 tiếp xúc cử tri ngày 26/7. Ngày hôm nay là hạn cuối cùng theo quy định. Tuy nhiên, hôm thứ 2, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM họp và cử đại biểu Hiếu đi công tác miền Bắc và miền Trung để tri ân các gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ và thăm hỏi động viên đồng bào bị lũ lụt. 

Anh Hiếu có thông tin với tôi sự vắng mặt này và hỏi tôi có nên hủy buổi tiếp xúc hay không? Tuy nhiên, tôi có nói với anh Hiếu là giấy mời đã gửi rồi nên tiếp tục và sẽ ghi nhận ý kiến của bà con cử tri sẽ gửi đầy đủ cho anh Hiếu", ông Hà nói.

Sau khi nghe ông Hà nói, bà con cử tri quận 2 bức xúc, không đồng ý với lý do vắng mặt trên. Nhiều người không đồng tình đã không giữ được bình tĩnh nên la hét.

"Chúng tôi không đồng tình với buổi buổi tiếp xúc này. Buổi tiếp xúc mà vắng mặt 2 trong 3 đại biểu thì tiếp xúc làm gì nữa. Chúng tôi đã chờ đợi, muốn gặp tất cả các đại biểu để để bày tỏ, mong muốn vụ việc Thủ Thiêm được sáng tỏ", bà Ngọc bức xúc.

Hai đại biểu TP.HCM vắng mặt vì lý do đặc biệt, người dân Thủ Thiêm  bỏ về - Ảnh 2.

Cử tri Nguyễn Văn Khương trình bày ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Văn Khương (phường Bình Khánh) nói: "Một số đại biểu đã ứng cử ở đây nhiều khóa nhưng vẫn không giải quyết tâm tư nguyện vọng của bà con. 

Nếu có đại biểu Nguyễn Văn Hiếu thì bà con ở lại vì người dân đang rất nóng lòng. Bà con đang chờ Thanh tra Chính phủ về tính pháp lý của dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm (Thủ tướng yêu cầu hạn cuối là ngày 15/7). Chúng tôi bức xúc, chờ đợi 20 năm nay rồi", ông bức xúc.

Hai đại biểu TP.HCM vắng mặt vì lý do đặc biệt, người dân Thủ Thiêm  bỏ về - Ảnh 3.

Nhiều người dân bức xúc đồng loạt đi về.

Lúc này, ông Nguyễn Hồng Hà hỏi cử tri Thủ Thiêm: "Bây giờ tôi xin ý kiến bà con cử tri, nhất là cử tri Thủ Thiêm có đồng ý tiếp tục buổi tiếp xúc cử tri hay là hoãn? Nếu vậy, xin phép sẽ tổ chức lại vào ngày khác được không?"

Vừa nghe xong bà con Thủ Thiêm đề nghị tiếp xúc buổi khác và đồng loạt đi về. Buổi tiếp xúc chiều 26/7 vẫn tiếp tục diễn ra nhưng tập trung vào những nội dung khác của quận và TP.HCM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại