HLV HAGL lý giải cho hành động thiếu fair-play của Công Phượng

Thái Hải |

HLV Dương Minh Ninh cho rằng Công Phượng không có ý chơi xấu với thủ môn Tuấn Mạnh của Khánh Hòa.

Vòng 18 V.League 2018: HAGL 2-4 Khánh Hòa

Trận đấu giữa HAGL và Khánh Hòa thuộc vòng 18, V.League 2018 kết thúc với phần thắng 4-2 thuộc về đội khách. Không chỉ thua đau, tiền đạo Công Phượng còn để lại hình ảnh thiếu fair-play với thủ môn Tuấn Mạnh, người cũ của HAGL.

Lý giải cho hành động thiếu kiềm chế của tiền đạo thủ quân Công Phượng, HLV Dương Minh Ninh cho biết: "Thực sự, ban huấn luyện không cổ xuý cho bất cứ cầu thủ nào có hành động chửi bới trọng tài hay chơi tiểu xảo với đối phương.

Khi thủ môn Tuấn Mạnh nằm xuống quá lâu vì chấn thương, tôi nghĩ Công Phượng chỉ tới động viên thôi. Nhưng có thể Tuấn Mạnh đã có lời lẽ xúc phạm gì đó nên Công Phượng đã phản ứng lại, đó là câu chuyện giữa hai cầu thủ và tôi nghĩ đó là việc bình thường".

HLV HAGL lý giải cho hành động thiếu fair-play của Công Phượng - Ảnh 2.

HAGL thất bại trước Khánh Hòa tại lượt về V.League 2018 dù đã dẫn trước. Ảnh: Cao Nguyên.

Nhận xét về trận đấu mà HAGL đã có bàn thắng từ sớm ngay phút thứ 6, nhưng lại để cho đội khách ngược dòng giành chiến thắng, HLV Dương Minh Ninh cho hay:

"Trước tiên, chúc mừng Khánh Hòa đã có chiến thắng xứng đáng. HAGL đã có bàn thắng trước nhưng sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự, kết hợp hàng công đã không tận dụng được để nâng tỷ số khiến toàn đội phải trả giá.

Trong hiệp 2, một số vị trí xuống sức để lộ vị trí của mình. Sau thất bại này, HAGL khó khăn trong trận đấu sắp tới với Cần Thơ. Chúng tôi sẽ phải làm việc tốt để có kết quả khả quan hơn. Phải thừa nhận trong 3, 4 trận gần đây chúng tôi đều dẫn bàn trước nhưng lại thua ngược". 

"Thực sự, không phải HAGL không có nhiều kinh phí tuyển ngoại binh, nguồn lực của chúng tôi cũng không đến nỗi. Nhưng vì không có nhiều thời gian tìm kiếm và thử việc, ít nhất phải có 4 tuần để có ngoại binh tốt nên không có nhiều lựa chọn.

Việc đưa Văn Toàn vào giữa hay ra biên là do ban huấn luyện tính toán vì Osmar cũng chơi tốt ở vị trí trung phong. Với Zeba Josip, tiêu chí đầu tiên chọn là điềm tĩnh, kỹ thuật, tỉnh táo và tranh cướp được, tuy nhiên thể lực không đảm bảo vì nghỉ lâu không được tập luyện nhiều", ông Ninh nhận xét về tân binh Zeba Josip. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại