Đi công tác nước ngoài, tỉ phú Trung Quốc tử vong ngay khi vừa tạo dáng chụp ảnh

Tuyết Nhung |

Vừa tạo dáng để người thân chụp ảnh, nạn nhân liền trượt chân té ngã và tử vong ngay sau đó vì vết thương quá nặng.

Mới đây, thông tin về việc ông Wang Jian – 57 tuổi, chủ tịch kiêm đồng sáng lập Tập đoàn HNA Group của Trung Quốc qua đời vì tai nạn trong chuyến công tác tại nước ngoài đã đồng loạt xuất hiện trên các trang thông tin của nước này gây xôn xao dư luận.

Financial Time đưa tin ông Wang tử vong do bị thương nặng sau khi ngã từ một bức tường cao 15 mét trong lúc tạo dáng chụp ảnh tại một ngôi làng trên đỉnh đồi Bonnieux ở Provence, miền nam nước Pháp hôm thứ ba vừa qua.

Theo tạp chí Forbes, ông Wang là người có công rất lớn trong việc đưa HNA từ một công ty nhỏ trở thành một tập đoàn khổng lồ như hiện nay. Ông Wang hiện đang nắm giữ 15% cổ phần của tập đoàn với tổng giá trị tài sản lên đến 1,7 tỉ USD (khoảng 40 nghin tỉ đồng).

Đi công tác nước ngoài, tỉ phú Trung Quốc tử vong ngay khi vừa tạo dáng chụp ảnh - Ảnh 1.

Ông Wang Jian - chủ tịch kiêm đồng sáng lập Tập đoàn HNA Group của Trung Quốc.

HNA Group đồng thời còn là chủ sở hữu của hãng hàng không Hainan Airlines – hãng hàng không lớn thứ 4 của Trung Quốc, đồng thời là hãng hàng không tư nhân lớn nhất của quốc gia này.

Trung tá Hubert Meriaux thuộc lực lượng hiến binh Vaucluse nói với Reuters: "Nạn nhân đã đứng trên rìa một bức tường để gia đình chụp ảnh lưu niệm thì trượt chân té ngã.

Nhiều nhân chứng tại hiện trường khẳng định đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Tuy nhiên, phía cảnh sát vẫn sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân gây tử vong theo đúng trình tự."

Đi công tác nước ngoài, tỉ phú Trung Quốc tử vong ngay khi vừa tạo dáng chụp ảnh - Ảnh 2.

Ngôi làng trên đỉnh đồi Bonnieux, Provence, Pháp - nơi ông Wang xảy ra tai nạn.

Được biết, ông Wang đã tốt nghiệp Đại học Hàng không Dân dụng Trung Quốc và nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại đại học Maastricht School of Management ở Hà Lan.

Thành lập từ năm 1993 trên đảo Hải Nam, tập đoàn HNA bắt đầu phát triển với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như tài chính, khách sạn và hậu cần. Trong những năm gần đây, HNA còn liên tục thu mua thành công nhiều doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô thuộc các lĩnh vực khác nhau trên toàn cầu.

HNA còn nắm giữ một lượng lớn cổ phần của các doanh nghiệp lớn như Hilton Hotels và Deutsche Bank với hơn 400.000 lao động trên toàn thế giới. Gần đây, HNA đã bán đi một số tài sản khi chính quyền Trung Quốc ra chính sách kiểm soát chặt chẽ việc cho vay nhằm hạn chế nợ.

Đi công tác nước ngoài, tỉ phú Trung Quốc tử vong ngay khi vừa tạo dáng chụp ảnh - Ảnh 3.

Hãng hàng không Hainan Airlines – hãng hàng không lớn thứ 4 của Trung Quốc thuộc sở hữu của tập đoàn HNA.

Để thể hiện sự thương tiếc cho cái chết của ông Wang, trang web của tập đoàn HNA đã chuyển sang phông nền xám đồng thời đăng tải bài thông báo bày tỏ sự tiếc thương với nội dung:

"HNA Group xin gởi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè ông Wang. Chúng tôi vô cùng đau xót khi mất đi một nhà lãnh đạo tài ba.

Chúng tôi tin rằng, những tầm nhìn và giá trị ông để lại sẽ tiếp tục là ngọn đèn soi đường cho tất cả những ai đã có cơ hội được quen biết, làm việc với ông, cũng như nhiều người khác đã được thay đổi cuộc sống nhờ vào tấm lòng từ thiện của ông."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại