Đi thi muộn, nam sinh chạy "thục mạng" vào phòng thi

Hoàng Hải - Dương Vũ |

Ngay từ sáng sớm 25/6, gần 80 nghìn thí sinh dự thi THPT Quốc gia năm 2018 của TP. Hà Nội bước vào thi môn đầu tiên.

Sáng 25/6, hơn 925.000 thí sinh cả nước bắt đầu làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia để lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Từ sáng ngày 25 - 27/6, thí sinh sẽ thi lần lượt các môn Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ, Khoa học xã hội.

Năm 2018, Hà Nội có hơn 79.600 thí sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia, tăng 6.000 so với năm trước.

Đi thi muộn, nam sinh chạy thục mạng vào phòng thi - Ảnh 1.

Thí sinh vào trong điểm thi trường THPT Amsterdam. (Ảnh: Như Hoàn)

Số học sinh thi để vừa xét tốt nghiệp THPT vừa tuyển sinh đại học là hơn 62.100; chỉ để tuyển sinh là 4.160.

Với số lượng thí sinh đông nhất cả nước, Hà Nội bố trí 123 điểm thi, trên 3.300 phòng thi và khoảng 9.000 cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên được điều động làm công tác coi thi, phục vụ, đảm bảo an ninh.

Ghi nhận của PV vào sáng sớm nay tại điểm trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam (một trong những trường THPT hàng đầu của TP. Hà Nội) ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều bậc phụ huynh đưa con đi thi.

Một số hình ảnh tại điểm thi trường Amsterdam:

Đi thi muộn, nam sinh chạy thục mạng vào phòng thi - Ảnh 3.

Ảnh: Như Hoàn

Đi thi muộn, nam sinh chạy thục mạng vào phòng thi - Ảnh 4.

Ghi nhận của PV vào khoảng 7h, một nam sinh đi muộn sau khi xuống xe máy đã chạy cấp tốc vào bên trong trường thi.

Đi thi muộn, nam sinh chạy thục mạng vào phòng thi - Ảnh 5.
Đi thi muộn, nam sinh chạy thục mạng vào phòng thi - Ảnh 6.

Tình nguyện viên tại điểm thi.

Đi thi muộn, nam sinh chạy thục mạng vào phòng thi - Ảnh 7.

Tại điểm thi trường THPT Amsterdam bên ngoài cổng trường có sinh viên tình nguyện phục vụ nước uống miễn phí cho các phụ huynh, học sinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại