Thí sinh của gần 40.000 phòng thi bước vào làm bài môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2018

Hoàng Đan - Như Hoàn |

Từ 7h30 phút sáng nay, gần 913.000 thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2018 bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Sáng nay 25/6, thí sinh bắt đầu bước vào dự thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm 2018, có hơn 925.000 thí sinh đăng ký dự thi. Cả nước có gần 40.000 phòng thi.

Thí sinh của gần 40.000 phòng thi bước vào làm bài môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 1.

Đề thi môn Ngữ văn

 Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia cho hay, trong ngày 24/6 có gần 99% thí sinh đã đến 2.100 điểm thi làm thủ tục dự thi. Buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Theo quy chế, các thí sinh vẫn còn tiếp tục đến làm thủ tục và dự thi sáng 25/6.

Thí sinh của gần 40.000 phòng thi bước vào làm bài môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 2.

Thí sinh bên trong phòng thi sáng 25/6.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Thí sinh được đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh của gần 40.000 phòng thi bước vào làm bài môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 3.

Các thí sinh nghe phổ biến quy chế thi.

Tuy nhiên, thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này. Nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT. 

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh đăng ký dự thi lên tới gần 80.000. Trong đó, có 4.167 thí sinh đã tốt nghiệp THPT. 

Hà Nội tổ chức thi tại 123 điểm thi với số lượng phòng thi lên tới 3.363.

Theo ghi nhận tại các điểm thi của Hà Nội vào sáng nay thời tiết khá thuận lợi và không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Tại khu vực thi của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trong sáng 25/6, các phụ huynh đưa con đến từ khá sớm.Để đảm bảo an ninh, an toàn, lực lượng công an phường đã được tăng cường từ sáng sớm.

Tại trường THPT Văn An các thí sinh đều đến thi an toàn, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Thí sinh của gần 40.000 phòng thi bước vào làm bài môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 4.

Phụ huynh đưa con tới điểm thi trường Amsterdam. Ảnh: Như Hoàn

Thí sinh của gần 40.000 phòng thi bước vào làm bài môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 5.

Ảnh: Như Hoàn

Tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai... dù đang có mưa lớn gây lũ, sạt lở nhưng công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vẫn được đảm bảo tốt.

Theo đại diện Tỉnh đoàn Hà Giang cho biết, hiện tình hình thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang cơ bản là ổn.

Các em đã được các cơ quan liên quan tổ chức đưa đón đến địa điểm tổ chức thi từ sáng 24/6, tuy nhiên cũng có một số thí sinh chưa ra được điểm thi.

Đại diện Trường THPT Ngọc Hà (TP. Hà Giang) cho hay, nhà trường đã đưa được khoảng 40 thí sinh ra nhà nghỉ ở trung tâm thành phố để chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2018 diễn ra vào sáng nay.

Thí sinh của gần 40.000 phòng thi bước vào làm bài môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 6.

Theo đó, 40 học sinh này thuộc các điểm như xã Ngọc Đường, phường Quang Trung, phường Ngọc Hà, Kim Linh, Kim Thạch…

Với các thí sinh còn lại, nhà trường yêu cầu tập trung tại một điểm để các cán bộ đón bằng xuồng, đưa vào nghỉ ở nhà nghỉ thành phố trong đêm chuẩn bị cho kỳ thi sáng nay.

Tại Lai Châu, huyện Than Uyên có điểm thi tại Trường THPT Mường Than do mưa lớn bị đổ tường rào. Địa phương đã chuyển điểm thi này sang điểm thi dự phòng tại Trường THCS Phúc Than cách đó khoảng nửa cây số.

Ở một số tỉnh khác như Hà Giang, Sơn La, Lào Cai cũng có mưa lớn nhưng không ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức thi tại các điểm thi. Công tác tổ chức thi diễn ra bình thường theo kế hoạch.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kịp thời khắc phục các ảnh hưởng do thiên tai gây ra với nỗ lực cao nhất và có các phương án cụ thể để kịp thời hỗ trợ các thí sinh dự thi theo quy định.

Sáng nay, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đến kiểm tra, thăm hỏi người nhà chờ thí sinh dự thi tại điểm thi trường THPT Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội). Bộ trưởng đã vào tận phòng thi nhắc thí sinh thực hiện đúng quy chế thi THPT Quốc gia và chúc các em bình tĩnh, tự tin, làm bài xuất sắc.

Một số hình ảnh tại điểm thi trường chuyên Amsterdam và Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Như Hoàn):

Thí sinh của gần 40.000 phòng thi bước vào làm bài môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 7.

Nữ sinh tới điểm thi.

Thí sinh của gần 40.000 phòng thi bước vào làm bài môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 8.
Thí sinh của gần 40.000 phòng thi bước vào làm bài môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 9.
Thí sinh của gần 40.000 phòng thi bước vào làm bài môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 10.

Cô giáo ôm dặn dò nam sinh để bước vào kỳ thi thật tốt.

Thí sinh của gần 40.000 phòng thi bước vào làm bài môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 11.
Thí sinh của gần 40.000 phòng thi bước vào làm bài môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 12.

Cha dặn dò con trước khi vào phòng thi.

Thí sinh của gần 40.000 phòng thi bước vào làm bài môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 13.

Phụ huynh ngóng con từ phía ngoài.

Thí sinh của gần 40.000 phòng thi bước vào làm bài môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 14.
Thí sinh của gần 40.000 phòng thi bước vào làm bài môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 15.
Thí sinh của gần 40.000 phòng thi bước vào làm bài môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 16.
Thí sinh của gần 40.000 phòng thi bước vào làm bài môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 17.

Cùng với việc các sĩ tử bước vào kỳ thi đầy cam go thì các bậc phụ huynh cũng đứng ngồi không yên vì lo cho con.

Theo Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng, hơn 4.000 cán bộ thanh tra sẽ cắm chốt ở tất cả 2.144 điểm thi trên cả nước. Theo đó, mỗi điểm thi có 1 thanh tra của Sở GD-ĐT và 1 của trường đại học phối hợp.

Cùng với lực lượng cắm chốt, còn có các đoàn thanh tra lưu động của Sở và Bộ. Trong đó, lực lượng cấp Bộ được quyền thanh tra tất cả hội đồng thi ở 3 khâu: chuẩn bị, coi thi, chấm thi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại