Chuyện giường chiếu của cầu thủ tại World Cup, bao nhiêu cho đủ?

Gia Tú (S5) |

Chứng kiến Mexico, đội bóng ngụp lặn trong chỉ trích vì scandal gái gọi chơi như lên đồng trước Đức, câu hỏi về việc giải quyết nhu cầu sinh lý của cầu thủ nên bị cấm tại World Cup hay không vẫn chưa có lời giải đáp.

Sau khi đả bại nhà ĐKVĐ Đức với tỉ số 1-0, HLV Juan Carlos Osorio khẳng định rằng chính "tình yêu" với bóng đá đã giúp họ làm nên kỳ tích này. Thế nhưng một tháng trước đó, người ta đã ngờ vực về "tình yêu" mà ông Osorio đã nói đến sau scandal gái gọi của các cầu thủ Mexico. CĐV lo ngại cầu thủ con cưng của họ quan tâm nhiều đến việc thỏa mãn nhu cầu sinh lý hơn cả World Cup.

Trước giải đấu, đội hình trẻ tuổi và lối chơi tấn công sắc nét đã giúp Mexico thu hút sự chú ý và kỳ vọng của CĐV. Thế nhưng sau chiến thắng 1-0 trước Scotland trong loạt trận giao hữu, thông tin 8 thành viên trong đội hình ăn chơi hoan lạc tại Mexico City đã khiến người hâm mộ phải lắc đầu ngao ngán. Một scandal khiến niềm tin trở thành sự nghi ngờ.

Chuyện giường chiếu của cầu thủ tại World Cup, bao nhiêu cho đủ? - Ảnh 1.

Mexico tự bôi nhọ chính mình vì scandal gái gọi trước thềm World Cup 2018.

"Mọi người đã coi đó là một sự việc vô cùng nghiêm trọng và thi nhau chỉ trích cầu thủ", phóng viên Alonso Cabral của Televisa Deportes chia sẻ. "Đúng là các cầu thủ được quyền vui chơi trong ngày nghỉ. Nhưng họ đã làm điều sai trái trong bối cảnh chỉ 2 tuần nữa World Cup chính thức khởi tranh".

Hector Herrera, Raul Jimenez và Giovani dos Santos là những cái tên đáng chú ý nhất dính scandal này. Theo thông tin được tiết lộ, nhóm cầu thủ Mexico đã tiệc tùng trong 24 tiếng với tổng cộng… 30 gái gọi. Sự việc nghiêm trọng đến mức có yêu cầu loại các cầu thủ liên quan ra khỏi ĐTQG. Tuy nhiên sau cùng, không một hình phạt nào được đưa ra.

Những lời chỉ trích, sự lo ngại vẫn tiếp tục đeo bám Mexico cho đến trước trận đấu với ĐT Đức tại Moscow. Bất ngờ, El Tri chơi vô cùng đoàn kết, phòng ngự chắc chắn, tấn công sắc bén và tạo nên cú sốc đầu tiên tại World Cup 2018 năm nay.

Niềm tự hào đã trở lại với người Mexico. Tất cả bài viết chỉ trích về scandal gái gọi được nhường chỗ cho những lời khen về pha xử lý của Chucky Lozano. Về phía Đức, thất bại của họ và chiến thắng của người Mexico lại khiến giới báo chí đưa ra một sự thật thú vị, đó là HLV Joachim Low cấm toàn bộ cầu thủ của mình quan hệ trong kỳ World Cup lần này.

Chuyện giường chiếu của cầu thủ tại World Cup, bao nhiêu cho đủ? - Ảnh 2.

Mexico tự bôi nhọ chính mình vì scandal gái gọi trước thềm World Cup 2018.

xChứng kiến Đức bạc nhược trên sân, đối đầu với những cầu thủ tràn đầy năng lượng của Mexico, nhiều người cho rằng ông Joachim Low đã sai khi cấm đoán các cầu thủ của mình. Vậy giải quyết vấn đề sinh lý là điều cần thiết hay không trong những giải đấu lớn? Và nếu có, các HLV phải kiểm soát điều đó như thế nào để đem lại hiệu quả tốt nhất?

Trước khi World Cup 2018 diễn ra, Gabriel Jesus, ngôi sao của Manchester City đã nhận được lời khuyên từ người tiền bối Romario. "Hãy quan hệ sao cho đầy đủ nhé", đó là những gì một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Brazil nói với người đàn em sắp bước ra giải đấu lớn.

Trong lịch sử bóng đá Brazil có rất nhiều câu chuyện về vấn đề sinh lý của cầu thủ trước những giải đấu lớn.

Trở lại năm 1958, đội ngũ HLV nghĩ rằng các cầu thủ của họ sẽ mất tập trung nếu nghĩ về chuyện giường chiếu trong lúc họ đang đóng quân tại Thụy Điển. Vì vậy, tổng cộng 28 nhân viên có giới tính nữ đã được chuyển đi nơi khác làm việc. Đáng tiếc là kế hoạch của họ không đem lại kết quả. Garrincha, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử của Selecao, được cho là đã lẩn vào rừng cùng một phụ nữ địa phương.

Kể từ đó, giải quyết nhu cầu sinh lý của cầu thủ là bài toán hóc búa của những vị HLV của Brazil. Một số quyết định cấm cầu thủ quan hệ trong khoảng thời gian giải đấu lớn diễn ra, như là Phil Scolari vào năm 2002. Vị chiến lược gia này cho rằng việc vợ, bạn gái cầu thủ đến khách sạn thăm là không cần thiết. Các cầu thủ hoàn toàn "chịu" được trong 50 ngày giải đấu diễn ra.

Chuyện giường chiếu của cầu thủ tại World Cup, bao nhiêu cho đủ? - Ảnh 3.

Scolari là người duy nhất cho đến lúc này cấm đoán cầu thủ mà vẫn có được thành công ở World Cup.

"Chẳng ai chết vì không được giải quyết nhu cầu sinh lý cả", ông Scolari khẳng định. Năm đó, Brazil đã lên ngôi vô địch World Cup. Thế nhưng, điều ngược lại đã xảy ra ở World Cup 2010 với ĐT Anh. Tam Sư bị đưa đến một khu liên hợp thể thao cách xa thành phố trung tâm và chơi như người mất hồn trên đất Nam Phi.

Vậy năm nay thì sao? Dưới trướng Tite, các cầu thủ Brazil được quyền thoải mái giải quyết nhu cầu của họ. Tuy nhiên tất cả phải trong khoảng thời gian cho phép. Bác sĩ Rodrigo Lasmar đã lên lịch rất rõ ràng khoảng thời gian các cầu thủ được gặp vợ và bạn gái. Thường thì các cầu thủ sẽ giải quyết trong những ngày không phải thi đấu. Ngược lại, họ phải tập trung toàn bộ sức lực và tâm trí nếu Brazil ra sân.

"Hiện giờ cuộc tranh cãi về vấn đề quan hệ giường chiếu có ảnh hưởng đến màn trình diễn của cầu thủ hay không vẫn chưa ngã ngũ", cô Megan Stubbs, chuyên gia nghiên cứu về giường chiếu vấn B/R. "Tôi thấy việc lo sợ giải quyết vấn đề sinh lý trước trận đấu khá mê tín. Nó tương tự với việc bạn không cạo râu trước trận hay luôn mang theo đôi tất may mắn khi ra sân vậy".

"Tôi khẳng định quan hệ tình dục trước trận là điều hoàn toàn bình thường. Nó mang lại rất nhiều lợi ích như tăng khả năng chịu đau, tăng sự tự tin và tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng nếu quan hệ trong thời gian quá dài hay thử những tư thế điên rồ có thể gây chấn thương".

Chuyện giường chiếu của cầu thủ tại World Cup, bao nhiêu cho đủ? - Ảnh 4.

Cô Megan Stubbs ủng hộ các cầu thủ thoải mái giải quyết nhu cầu giường chiếu trong khuôn khổ.

Romario hẳn rất đồng tình với ý kiến này. Tuy nhiên trên thế giới, không phải cầu thủ nào cũng có nhu cầu như huyền thoại người Brazil, người từng thừa nhận dã quan hệ 4 tiếng liên tiếp trước một trận đấu.

"Vấn đề này đôi khi còn được quyết định bởi việc bạn là người nước nào. Văn hóa mỗi nơi một khác, tại Brazil đó là chuyện bình thường, nhưng ở một số quốc gia khác lại không như vậy", chuyên gia giới tính Hayley Quinn chia sẻ với B/R. 

"Tuy nhiên, sự thật là việc đạt đến cực khoái sẽ giải thoát bạn khỏi nhiều vấn đề tâm lý. Nhìn chung, đây là một vấn đề mà chúng ta cứ cố lẩn tránh trong khi các cầu thủ phải tiếp tục đối mặt trong từng giải đấu".

Một giải pháp khác cho cầu thủ tại các giải đấu lớn chính là hành động "tự xử" mỗi khi cấp bách. Vera Ribeiro, vợ của thủ thành Rui Patricio là một chuyên gia tâm lý và từng viết sách về vấn đề này. Cô khẳng định các cầu thủ chuyên nghiệp, như chồng của cô, không nên kiềm chế nhu cầu của mình trong những giải đấu lớn.

"Đương nhiên việc giải quyết nhu cầu sinh lý đúng thời điểm sẽ mang đến những khía cạnh tích cực trong lối chơi của các cầu thủ", cô Ribeiro chia sẻ với Nacional. "Thật ngớ ngẩn khi có nhu cầu mà phải nhịn cả. Điều đó sẽ chẳng mang lại gì tốt đẹp".

Chuyện giường chiếu của cầu thủ tại World Cup, bao nhiêu cho đủ? - Ảnh 5.

Rui Patricio vừa có màn trình diễn như lên đồng trước các cầu thủ Ma Rốc.

"Bạn sẽ có một giấc ngủ tốt hơn, được nghỉ ngơi trọn vẹn hơn. Lượng cortisol gây ra chứng hói đầu sẽ được duy trì ở mức an toàn. Chắc chắn các cầu thủ sẽ cảm thấy bớt stress và lo lắng hơn".

Giải quyết nhu cầu sinh lý sẽ đem lại nhiều lợi ích. Nhưng, quan hệ thế nào cho đủ tại World Cup vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp ở thời điểm hiện tại. Và theo nhà nghiên cứu Leonardo Bertozzi về đời sống của các cầu thủ, câu chuyện của Mexico, Brazil và Đức vẫn chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

"Tôi nghĩ vẫn còn vô vàn câu chuyện về vấn đề giường chiếu trong những giải đấu lớn mà các đội tuyển đang giữ kín", ông Bertozzi chia sẻ. "Một số câu chuyện sẽ chỉ được tiết lộ trong những buổi phỏng vấn đặc biệt hay từ chính cuốn tự truyện của các cầu thủ. 

Nếu lộ ra, chắc chắn nó sẽ trở thành một chủ đề bàn tán thu hút được nhiều sự chú ý như những gì đã xảy ra với Mexico. Bạn nghĩ giải quyết nhu cầu chỉ có ở các nước đã nêu trên thôi ư? Không hề, ở đâu cũng vậy thôi. Tất cả chúng ta mới chỉ biết một phần rất nhỏ về những câu chuyện giường chiếu tại World Cup".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại