World Cup 2018: Cầu thủ kéo áo đồng đội để lừa trọng tài thổi penalty

Lupo |

Bất chấp sự có mặt của công nghệ VAR, vẫn xuất hiện không ít trường hợp cố gắng đánh lừa trọng tài.

Trong trận đấu giữa Senegal và Ba Lan (Senegal thắng 2-1), các tay máy đã chụp lại được hình ảnh khá hài hước ở tình huống phạt góc về phía khung thành Ba Lan.

Mame Biram Diouf đứng sau lưng và kéo áo đồng đội Salif Sane. Theo The Sun, Diouf muốn khiến trọng tài nhìn thấy rằng Sane đã chịu tác động nào đó. Nhờ sự hỗn loạn của tình huống, các cầu thủ Senegal có thể yêu cầu trọng tài thổi một quả penalty. Đáng chú ý, Diouf đã 2 lần thực hiện "chiêu trò" này.

World Cup 2018: Cầu thủ kéo áo đồng đội để lừa trọng tài thổi penalty - Ảnh 1.

Diouf kéo áo đồng đội.

May mắn là trọng tài không để bị lừa và không thổi sai quả penalty nào cho Senegal. Ông còn tiến đến và yêu cầu Diouf dừng ngay hành động đầy "âm mưu trên".

World Cup 2018: Cầu thủ kéo áo đồng đội để lừa trọng tài thổi penalty - Ảnh 2.

Trọng tài nhắc nhở cầu thủ Senegal.

Không có penalty, song Senegal vẫn chiến thắng 2-1 trước Ba Lan nhờ 2 bàn thắng đậm dấu ấn may mắn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại