Ẩn trong men say chiến thắng, Pháp đã phải “hú hồn hú vía” trước Peru như thế nào?

Tiểu Mã |

Đội tuyển Pháp có lý do để không hài lòng khi nhiều lần phải nếm trải cảm giác “thót tim” trước những cú dứt điểm của Peru.

Trước một Peru tỏ ra vô cùng khó chơi, đội tuyển Pháp đã phải chật vật mới bảo toàn được chiến thắng sát nút 1-0 sau pha làm bàn duy nhất của Mbappe.

Thế nhưng, sau niềm hân hoan khi đã giành trọn 3 điểm để chính thức tiến vào vòng knock-out, chắc chắn đội tuyển Pháp có lý do để không hài lòng, đặc biệt là ở khâu phòng ngự.

Các chỉ số thống kê cho thấy Pháp hoàn toàn không tạo được thế trận lấn lướt trước Peru. Trong cả trận, "Những chú gà trống" cầm bóng chỉ 44%, lép vế hẳn so với 56% của Peru.

Cả hai đội bằng nhau về số lần dứt điểm (11 lần). Pháp sở hữu 114 tình huống tấn công (50 tình huống tấn công nguy hiểm), ít hơn so với chỉ số tương tự bên phía Peru là 123 và 51.

Ẩn trong men say chiến thắng, Pháp đã phải “hú hồn hú vía” trước Peru như thế nào? - Ảnh 1.

Pháp có nhiều tình huống chơi thiếu tập trung trước Peru.

Đặc biệt, có rất nhiều tình huống mà hàng phòng ngự của tuyển Pháp đã phải chao đảo trước nỗ lực hãm thành của Peru. Nếu không có sự tập trung của thủ thành Lloris cộng với sự vô duyên của các chân sút đối phương, chắc chắn "Gà trống" đã để mất điểm.

Có thể kể tới tình huống "thót tim" ở phút 31, ngay trước thời điểm mà Mbappe tỏa sáng với bàn duy nhất của trận đấu. Trong pha bóng đó, hàng thủ Pháp chơi thiếu tập trung, để Guerrero của Peru có cơ hội mười mươi để ghi bàn. May cho Pháp là cú sút của cầu thủ này lại không thắng được Lloris.

Đến phút 50, các CĐV của "Gà trống" lại trải qua một phen… toát mồ hôi hột khi Pedro Aquino tung cú sút từ rất xa, bóng đi hiểm rồi đập trúng điểm nối xà ngang và cột dọc khung thành Lloris. Lần này, đội bóng màu xanh lam tiếp tục gặp may.

Ẩn trong men say chiến thắng, Pháp đã phải “hú hồn hú vía” trước Peru như thế nào? - Ảnh 2.

Peru hoàn toàn xứng đáng có điểm trước Pháp.

Đúng 8 phút sau, "Gà trống Goloa" phải giật mình với tình huống mà một cầu thủ Peru đã ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài nói không với quả 11m còn nhóm điều khiển VAR cũng không đưa ra bất kỳ một tín hiệu nào.

Đến phút 77, hàng phòng ngự của Pháp một lần nữa chao đảo. Peru có pha dàn xếp tấn công rất bài bản nhưng đáng tiếc là Jefferson Farfán trong nỗ lực dứt điểm cuối cùng chỉ đưa bóng vào mép lưới khung thành.

Cũng cần phải nói thêm rằng đây là trận đấu mà khả năng dứt điểm của chân sút bên phía đội tuyển Pháp cũng chơi chưa tốt. Ngoại trừ tình huống làm bàn của Mbappe thì Giroud, Griezmann, Pogba… đều có cơ hội ngon ăn nhưng lại không thể tận dụng thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại