Hoàng thân Campuchia chuyển viện tới Bangkok giữa đêm sau tai nạn thảm khốc

Hải Võ |

Hoàng thân Campuchia Norodom Ranariddh đã được chuyển tới một bệnh viện ở Bangkok, Thái Lan, vào ngày 18/6 để điều trị, sau khi bị thương nặng trong vụ tai nạn hôm 17.

Hoàng thân Ranariddh, 74 tuổi, Chủ tịch đảng FUNCINPEC (Campuchia), đã bị thương nặng và gãy một số xương sườn - một chính khách nắm được tình hình vụ việc tiết lộ với hãng tin AP.

Chính khách ẩn danh cho hay, theo yêu cầu của hoàng gia Campuchia, vị hoàng thân - anh trai cùng cha khác mẹ của quốc vương Norodom Sihamoni - đã được chuyển tới thủ đô Bangkok, Thái Lan, vào lúc 1h sáng ngày hôm nay, 18/6, để tiếp nhận chăm sóc y tế.

Fresh News, hãng tin thân cận với chính phủ Campuchia, cũng đề cập thông tin hoàng thân Ranariddh được đưa tới Thái Lan.

Vào ngày 17, chiếc xe ô tô chở ông cùng các thành viên cấp cao của đảng FUNCINPEC đi về hướng Sihanoukville gặp nạn khi bị một xe taxi đâm trực diện. Phu nhân hoàng thân, bà Ouk Phalla, đã qua đời sau khi được đưa vào bệnh viện. Hoàng thân Ranariddh được đưa về thủ đô Phnom Penh để cấp cứu, ít giờ trước khi ông chuyển sang Bangkok.

Tổng thư ký đảng FUNCINPEC Yim Savy xác nhận hoàng thân được đưa tới Thái Lan như một "biện pháp dự phòng", và cho biết ông Ranariddh trong điều kiện ổn định, "nói chuyện bình thường".

FUNCINPEC là một trong số chính đảng tham dự cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở Campuchia. Đảng này hiện nắm 41 ghế tại Quốc hội Campuchia, một phần nhờ số vị trí khuyết được tái phân bổ sau khi đảng đối lập CNRP bị giải thể.

Hoàng thân Campuchia chuyển viện tới Bangkok giữa đêm sau tai nạn thảm khốc - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn xe của hoàng thân Campuchia ngày 17/6 (Ảnh: AP)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại