Tổng thống Putin: Doanh nghiệp Nga hãy để lại tiền ở nước Nga

Hồng Anh |

Ông Putin khẳng định các lệnh trừng phạt của phương Tây đều "phản tác dụng", bởi "trừng phạt đơn phương không thể giải quyết vấn đề".

Trong buổi trả lời câu hỏi trực tuyến, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu quan điểm về việc Mỹ giới hạn giao dịch đồng USD. Ông Putin đã công nhận hiện nay đồng USD là "loại tiền tệ quốc tế duy nhất", tuy nhiên Washington đã "ăn cháo đá bát" khi quyết định ban lệnh hạn chế giao dịch bằng loại tiền tệ này.

Khi được hỏi về về các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây như Anh đối với Nga, đặc biệt là tác động của nó với các doanh nghiệp của Nga làm ăn ở nước ngoài hiện nay, Putin trả lời rằng ông đã cảnh báo và khuyên họ nên đầu tư ở chính nước Nga, "nơi đồng tiền của họ đã được tạo ra, và hãy dùng nó để để phát triển kinh tế Nga nhằm đảm bảo an ninh tài chính cho chính min."

Ông cũng khẳng định, chính phủ Nga đã đưa ra chính sách hỗ trợ các công ty vì lợi ích quốc gia. Nhưng khi ra nước ngoài, các doanh nghiệp Nga đã bị chèn ép, phải vay vốn của các ngân hàng phương Tây kèm theo các điều khoản có thể bóp nghẹt việc kinh doanh.

Tổng thống Nga cũng lên án chính sách của Mỹ với đồng USD và khẳng định việc Mỹ gây khó dễ trong giao dịch đồng USD sẽ hủy hoại lòng tin trong việc kinh doanh và giao thương, không chỉ của các tập đoàn và công ty Nga, mà còn của các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Tổng thống Putin: Doanh nghiệp Nga hãy để lại tiền ở nước Nga - Ảnh 1.

Ảnh: Sputnik.

Trong buổi trả lời câu hỏi trực tuyến, Tổng thống Putin cũng đã nêu những phân tích và quan điểm về các lệnh trừng phạt của Mỹ và đồng minh phương Tây. Ông khẳng định các lệnh trừng phạt này đều "phản tác dụng", bởi "trừng phạt đơn phương không thể giải quyết vấn đề".

Hiện nay Nga vẫn đang nỗ lực phát triển đất nước trong tình trạng chịu nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU) và một số quốc gia khác sau hai sự kiện Crimea chính thức sáp nhập vào nước này và cuộc nổi dậy của lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn tại miền Đông Ukraine hồi năm 2014.

Các sự kiện trên, cùng với việc Nga hỗ trợ quân sự cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad, cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang của Nga nghi sử dụng chất độc thần kinh tại Salisbury, Anh, và gần đây nhất là việc Hà Lan cáo buộc Nga liên quan trực tiếp đến vụ bắn hạ máy bay MH17, đã khiến mối quan hệ giữa Nga và cộng đồng quốc tế càng thêm căng thẳng.

Ông Putin cho biết các nước phương Tây coi Nga là mối đe dọa, và đối thủ đáng gờm, tuy nhiên đó là cách tiếp cận sai lầm. "Nga cần tiếp tục bảo vệ các lợi ích quốc gia", ông Putin nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga cho biết, nước Nga vẫn còn nhiều đồng minh lớn trên thế giới như Trung Quốc, và mối quan hệ giữa hai ông Putin-Trump có vẻ vẫn khá tốt đẹp - theo lời kể của ông Putin hồi đầu tuần này, hai ông vẫn thường xuyên điện đàm dù tình hình căng thẳng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại