BLV Quang Huy và nhà báo Anh Ngọc tin Việt Nam sẽ có bản quyền World Cup 2018

Thái Hải |

Cả BLV Vũ Quang Huy và nhà báo Trương Anh Ngọc cho rằng với kinh nghiệm nhiều năm bình luận và viết về bóng đá của mình, tin tưởng rằng Việt Nam sẽ có bản quyền truyền hình World Cup.

World Cup 2018 còn hơn 1 tuần nữa sẽ khởi tranh. Thế nhưng đến lúc này, người hâm mộ Việt Nam vẫn chưa biết sẽ được xem các cuộc tranh tài này qua màn hình tivi hay không? Nhà báo Trương Anh Ngọc và BLV Vũ Quang Huy đã có nhiều chia sẻ xung quang vấn đề đang được quan tâm thời gian qua.

"Nếu thực tế cần thiết phải như vậy thì bên phía VTV đã kêu gọi đóng góp từ xã hội từ lâu rồi. 15-20 triệu USD thực ra không phải là một số tiền quá lớn đối với những tập đoàn lớn, nhưng đây là câu chuyên của VTV, đơn vị được chỉ định đứng ra thương lượng mua bản quyền. 

Vậy thì chuyện này sẽ là chuyện giữa VTV và công ty bán bản quyền truyền hình World Cup mà thôi. Thời gian từ nay đến World Cup cũng không còn nhiều, nhưng tôi nghĩ rồi mọi việc cũng xong xuôi thôi. 

Không thể có chuyện một quốc gia 90 triệu người và rất nhiều trong số đó yêu bóng đá lại không có World Cup để xem trên tivi nhà mình được", Nhà báo Trương Anh Ngọc trải lòng trước việc liệu có nên kêu gọi một doanh nghiệp hay doanh nhân nào đó cụ thể để đứng ra tài trợ việc mua bản quyền truyền hình World Cup 2018 ở Việt Nam.

BLV Quang Huy và nhà báo Anh Ngọc tin Việt Nam sẽ có bản quyền World Cup 2018 - Ảnh 1.

Nhà báo Trương Anh Ngọc và BLV Vũ Quang Huy đều tin tưởng Việt Nam sẽ có bản quyền truyền hình World Cup 2018. Ảnh: FBNV.

"Nhiều người đã thể hiện sự sốt ruột vì đến giờ bản quyền của chúng ta còn chưa có, trong khi đa phần các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đã có bản quyền World Cup và chuẩn bị thưởng thức bữa tiệc bóng đá rồi. 

Bản thân cũng là người hâm mộ bóng đá, tôi cũng thấy nóng ruột lắm. Nhưng đây cũng là câu chuyện về mua bán, và phải thuận mua thì mới vừa bán. Giá trị bản quyền lần này đã tăng gấp nhiều lần so với World Cup 2014 và trên thực tế, sẽ còn tăng nữa ở những giải đấu tiếp theo. 

Điều này đặt ra những bài toán không đơn giản về kinh tế, cũng như việc phải đương đầu với tình trạng vi phạm bản quyền vốn đang khá phổ biến.

Chúng ta sẽ có World Cup để xem, và có lẽ không phải chờ đến phút cuối cùng mới được thờ phào nhẹ nhõm đâu. Tôi mong là sẽ rất nhanh thôi", Nhà báo Trương Anh Ngọc nói thêm.

"Với tất cả những gì kinh nghiệm làm bóng đá tôi có được, tôi cảm giác Việt Nam vẫn sẽ có bản quyền World Cup 2018. Theo tôi, khán giả hãy nên hy vọng và chờ đợi được xem ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Một đất nước mà ra ngõ gặp anh hùng, thế nào cũng có anh hùng xuất hiện vào phút cuối cùng", BLV Vũ Quang Huy chia sẻ.

Tổng hợp tất cả bàn thắng tại World Cup 2014


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại