Khởi tố 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc hàng chục tỉ đồng

Tr.Thường |

Trong số 11 đối tượng bị khởi tố bị can, 8 đối tượng bị bắt tạm giam, 3 đối tượng được cho tại ngoại.

Ngày 25-5, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Theo hồ sơ, sau khi mua một trang mạng cá cược bóng đá trị giá khoảng 12 tỉ đồng, đầu năm 2018, Nguyễn Đức Hùng (SN 1975, Đà Nẵng) giao cho Nguyễn Hoài Trung (SN 1989; cùng ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) quản lý, điều hành.

Hàng tuần, Hoài Trung tổng hợp tỉ lệ cá cược, thắng thua về để báo cho Hùng biết.

Để thu hút thêm nhiều con bạc, Hoài Trung lập thêm nhiều tài khoản cho các cấp dưới như Nguyễn Nguyên Vương (SN 1988; ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Huỳnh Bá Tâm (SN 1971; ngụ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Nguyễn Trung (SN 1968; ngụ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Lê Tú Cường (SN 1962; ngụ huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), Hoàng Văn Minh (SN 1975; ngụ TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) với nhiều hạn mức khác nhau từ 600.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.

Khởi tố 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc hàng chục tỉ đồng - Ảnh 2.

Cường, Thanh, Tâm (từ trên xuống) là 3 trong số cấp dưới của Trung

Ngoài ra, Trung còn thường xuyên liên hệ, rủ rê, tổ chức các kèo cá cược qua tin nhắn với Phan Văn Phúc (SN 1962), Mai Xuân Diệp (SN 1961; cùng ngụ TP Tam Kỳ), Nguyễn Phước Thanh (SN 1989; ngụ quận Thanh Khê) và Đặng Ngọc Công (SN 1983; ngụ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1-2018 đến nay, tổng số tiền cá cược trên trang mạng do Hoài Trung quản lý hơn 50 tỉ đồng.

Hiện công an tạm giữ các tang vật gồm 300 triệu đồng, 4 ô tô, 2 laptop, 20 điện thoại di động, 4 router phát sóng wifi.

Trong các đối tượng trên, Mai Xuân Diệp là giám đốc Công ty TNHH Thành Trí (đóng tại TP Tam Kỳ); Phan Văn Phúc là đội trưởng của một công ty cổ phần ở TP Tam Kỳ. Trong 11 bị can trên, có 8 bị can bị bắt tạm giam, 3 bị can được cho tại ngoại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại