Một đồng minh nữa lại "dứt tình" với Đài Loan, TQ hoan nghênh gia nhập "đại gia đình hữu hảo"

Thủy Thu |

Burkina Faso vừa tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan nhằm phục vụ lợi ích quốc gia. Sự việc đã khiến người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan phải từ chức.

Hãng thông tấn xã Trung Quốc Tân Hoa Xã ngày 24/5 đưa tin, Ngoại trưởng Burkina Faso - nước Tây Phi cùng ngày thông báo chính thức chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan kể từ thời điểm đưa ra tuyên bố.

Tuyên bố trên cho biết, quyết định cắt đứt quan hệ với Đài Loan nhằm để bảo vệ tốt hơn lợi ích của đất nước Burkina Faso và người dân Burkina Faso, đồng thời nhằm phát huy tốt hơn sự phát triển của nền kinh tế xã hội khu vực các nước lân cận nói chung và của Burkina Faso nói riêng.

Trước quyết định của Burkina Faso, trả lời trong cuộc họp báo hàng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho hay, phía Trung Quốc bày tỏ sự đánh giá cao về quyết định chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan của chính phủ Burkina Faso.

"Trung Quốc hoan ngênh Burkina Faso sớm gia nhập đại gia đình hợp tác hữu hảo Trung-Phi dựa trên nguyên tắc Một Trung Quốc", ông Lục Khảng cho biết, hiện nay quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Phi đang duy trì đà phát triển thuận lợi.

Trong khi đó, hãng thông tấn Đài Loan CNA tiết lộ, ngay sau khi được thông báo về quyết định của Burkina Faso, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Joseph Wu - vừa nhậm chức cuối tháng 2 năm nay - đã ngay lập tức xin từ chức và khẳng định sẽ chịu mọi trách về việc để mất đồng minh Tây Phi này.

Trước đó, cách đây chưa đầy 30 ngày, Cộng hòa Dominica cũng đưa ra tuyên bố chấm dứt quan hệ với Đài Loan và thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Kể từ khi bà Thái Anh Văn lên nhậm chức tháng 5/2016 đến nay, đã có 4 đồng minh quyết định "dứt tình" với Đài Loan gồm São Tomé and Príncipe, Panama, Dominica, Burkina Faso.

Tại châu Phi, Đài Loan vốn có hai đồng minh nên sau khi Burkina Faso cắt đứt quan hệ, đảo này chỉ còn đồng minh duy nhất là Swaziland.

Theo United Daily News (Đài Loan), trong chuyến thăm châu Phi hồi tháng 4 vừa qua, Tổng thống Burkina Faso đã từ chối gặp gỡ bà Thái Anh Văn với lý do ông này đang vướng lịch trình quốc tế quan trọng khác nên không tiện đón tiếp. Kết quả, bà Thái chỉ đến thăm Swaziland. Ngoài ra, Đài Loan năm ngoái cũng vừa tặng hai trực thăng UH-1H cho Burkina Faso.

Như vậy, sau khi Burkina Faso chấm dứt quan hệ ngoại giao, hiện nay Đài Loan chỉ còn 18 nước đồng minh trên thế giới, phần lớn là các nước nghèo ở Trung Mỹ và Thái Bình Dương như Belize và Nauru.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại