Lãnh đạo VFF "thả trôi" cho ông Trần Mạnh Hùng ứng cử ghế PCT sau scandal văng tục?

Tú Anh |

Ông Trần Mạnh Hùng chính thức nộp đơn xin từ chức ở VPF chiều 22/5 sau sự cố “lộ băng ghi âm”, nhưng có thể sẽ không rời bỏ tham vọng làm lãnh đạo bóng đá Việt Nam.

Theo thông tin của VFF, trước khi danh sách nhân sự ứng viên đại hội VFF khoá VIII chốt lại, đã có thêm những sự gương mặt mới. Theo đó, đáng chú ý, một số CLB đã giới thiệu ông Trần Mạnh Hùng ứng cử ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính mà bầu Đức đang ngồi. Ngoài ra, ông Hùng cũng được giới thiệu ứng cử ghế ban chấp hành VFF.

Sẽ chẳng có gì đáng nói khi ông Hùng "bói cá" tranh cử chiếc ghế rất quan trọng ở VFF khoá tới. Tuy nhiên, rất trùng hợp, ngay sau khi vị cựu Chủ tịch CLB Hải Phòng này có tên trong danh sách ứng cử ở VFF, thì ông cũng dính scandal gây ồn ào thời gian qua.

Theo đó, trong tối 18/5, một đoạn băng ghi âm được cho là chính người trong tuồn ra với báo chí. Băng ghi âm kéo dài hơn 6 phút là màn chửi bơi rất dung tục của ông Trần Mạnh Hùng, và rõ ràng đó là điều gây bất lợi với vị cựu Phó Chủ tịch VPF này.

Lãnh đạo VFF thả trôi cho ông Trần Mạnh Hùng ứng cử ghế PCT sau scandal văng tục? - Ảnh 1.

Ông Trần Mạnh Hùng đã rời gỏi chiếc ghế Phó Chủ tịch VPF.

Trước sức ép của Tổng cục TDTT và VFF, trong chiều 22/5, ông Trần Mạnh Hùng đã phải xin từ chức. Quyết định của ông Hùng được nhiều người sớm dự đoán, tuy nhiên, sau khi nghỉ ghế Phó Chủ tịch, ông Hùng vẫn chưa chia tay VPF bởi còn là Uỷ viên BCH VPF.

Đặc biệt, trong ít ngày tới, ông Hùng có thể sẽ xuất hiện trong cuộc đua tới ghế Phó Chủ tịch VFF khoá VIII, khi hồ sơ của ông đã được giới thiệu và xem xét.

Về việc ông Hùng dính sự cố làm xấu hình ảnh bóng đá Việt Nam nhưng vẫn tranh ghế thay bầu Đức khiến VFF bối rối.

Trong chiều 22/5, đại diện của VFF là Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã tham dự cuộc họp cùng HĐQT công ty VPF. Ông Hoài Anh sau đó đã từ chối bình luận về sự rút lui của ông Hùng. Còn việc vị cựu Phó Chủ tịch VPF này ứng cử ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính cũng được ông Hoài Anh trả lời ngắn gọn:

"Ông Hùng được các CLB giới thiệu, vẫn có trong danh sách ứng cử. Đến chiều ngày 22/5 danh sách này chưa được chốt lại, còn việc ông Hùng có tiếp tục tranh ghế hay rút lui thì chúng tôi không có bình luận gì, đó là quyền cá nhân".

Trong khi đó, chia sẻ với báo chí, ông Trần Mạnh Hùng cho biết đến thời điểm này ông chưa có quyết định gì về việc ứng cử ghế lãnh đạo ở VFF. Lý do bởi ông Hùng vừa rút lui ở VPF, và bản thân cũng đang bị "tổn thương".

Như vậy là khả năng ông Trần Mạnh Hùng ứng cử ghế Phó Chủ tịch VFF khoá VIII vẫn bỏ bỏ. Vừa dính sự cố gây xôn xao dư luận, nếu kịch bản ông Hùng trúng cử xảy ra, chắc chắn sẽ tạo nên những phản ứng trong dư luận và cả nội bộ VFF.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại