Ông Putin: Tất cả quân đội nước ngoài phải rút khỏi Syria, trừ Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, tất cả quân đội nước ngoài phải rút khỏi Syria sau khi bắt đầu giải pháp chính trị ở nước này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận, Tổng thống Putin đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp người đồng cấp Syria Bashar al-Assad ở Sochi trong tuần qua.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov cho biết có những lực lượng thường xuyên và không thường xuyên của một số nước ở Syria mà sự hiện diện của họ là bất hợp pháp theo luật quốc tế.

"Các lực lượng nước ngoài ở Syria có thể phải rời đi khi bắt đầu tiến trình chính trị, nếu sự hiện diện của họ là bất hợp pháp" - tờ MEMO dẫn lời ông Peskov bổ sung.

"Nhưng cũng có những nước có quan hệ hợp tác quân sự với Syria như Nga" - ông Peskov nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin giải thích, quân đội Nga đến Syria theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad. Họ hiện diện ở Syria một cách hợp pháp, không giống như một số nước hiện diện nhưng vi phạm luật pháp quốc tế.

Một số báo cáo cho biết, việc rút quân khỏi Syria cũng áp dụng với các lực lượng Iran và dân quân Hezbollah của Lebanon.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại