Nhân chứng vụ tai nạn thảm khốc tại Cuba: Máy bay đâm vào dây điện trước khi bốc cháy dữ dội

Hồng Anh |

Ngày 18/5 vừa qua, một vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã xảy ra tại Cuba khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không quốc gia Cuba đã gặp nạn không lâu sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Jose Marti, tại thủ đô Havana của nước này.

Hiện giới chức Cuba vẫn chưa chính thức công bố nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên.

Tuy nhiên, RT dẫn lời một số nhân chứng tại hiện trường cho biết phi công lái chiếc Boeing 737 của Cuba dường như đã cố gắng quay trở lại điểm xuất phát sau khi cất cánh, nhưng lại đâm vào dây điện nên đã rơi xuống mặt đất và bốc cháy dữ dội.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được điều đến hiện trường chỉ vài phút sau khi vụ tai nạn diễn ra, nhưng họ chỉ cứu được 2 trong số 103 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn có mặt trên chiếc máy bay.

Granma, hãng truyền thông trung ương Cuba cho biết hầu hết các hành khách trên máy bay là người Cuba, nhưng các thành viên phi hành đoàn đều là người nước ngoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại