Chỉ trích "hình mẫu Libya", Triều Tiên tuyên bố không chấp nhận đàm phán nếu Mỹ ép từ bỏ hạt nhân vô điều kiện

Thi Anh |

Triều Tiên đã chỉ trích yêu cầu đòi từ bỏ hạt nhân vô điều kiện của Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Triều Tiên Kim Kye-gwan cho hay, Triều Tiên đã tuyên bố rằng mình không hứng thú với các cuộc đàm phán Mỹ - Triều nếu nó chỉ dựa trên yêu cầu từ bỏ vũ khí hạt nhân từ "một phía".

Nếu chính quyền ông Trump "ép chúng tôi và đơn phương yêu cầu chúng tôi từ bỏ hạt nhân, chúng tôi sẽ không quan tâm tới đàm phán nữa và sẽ cân nhắc lại xem chúng tôi có chấp nhận tiến hành thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới không", ông Kim Kye-gwan nói trong một thông cáo.

Ông Kim chỉ trích các phát ngôn gần đây của cố vấn an ninh Mỹ John Bolton rằng Triều Tiên nên đi theo "hình mẫu" giải trừ hạt nhân của Libya và tiến hành một cuộc "giải trừ toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược". 

Chỉ trích yêu cầu đòi nhượng bộ đơn phương, "từ bỏ hạt nhân" vô điều kiện của Washington, ông Kim Kye-gwan nhắc lại số phận của Libya và nói rằng, kiểu đàm phán đó là không thể chấp nhận với Bình Nhưỡng.

"Đây không phải là nỗ lực giải quyết vấn đề qua đối thoại mà là hành động thị uy để ép đất nước đáng kính của chúng tôi rơi vào kết cục của Libya, Iraq đã sụp đổ", KCNA dẫn lời ông Kim. 

Ông Kim Kye-gwan cũng cho biết, Bình Nhưỡng sẽ chỉ đàm phán với ông Trump nếu ông Trump quan tâm tới việc cải thiện quan hệ. 

Thông cáo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng hủy cuộc gặp cấp cao với Hàn Quốc vì cuộc tập trận Mỹ - Hàn Max Thunder diễn ra. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại