Iran chịu thiệt hại nặng nề sau cuộc không kích của Israel

Thu Trang |

Những hình ảnh vệ tinh đã cho thấy nhiều mục tiêu Iran tại Syria đã bị phá huỷ sau cuộc tấn công.

Rạng sáng 10/5, không quân Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu Iran ở Syria , để đáp trả việc lực lượng của Iran tấn công trước đó.

Các ảnh chụp vệ tinh do công ty ImageSat International (ISI) cung cấp đã cho thấy mức độ thiệt hại mà đợt không kích Israel gây ra cho các vị trí quân sự của Iran tại Syria.

Iran chịu thiệt hại nặng nề sau cuộc không kích của Israel - Ảnh 1.

Kho chứa ở sân bay quốc tế Damascus trước và sau cuộc không kích của Israel (Nguồn ISI)


Từ hình ảnh từ ISI có thể thấy sân bay quốc tế Damascus đã bị hư hại nặng nề. Một khu vực được cho là kho chứa vũ khí đạn dược gần sân bay bị phá hủy hoàn toàn.

Khu vực “The Glasshouse” được phía Israel cho là sở chỉ huy quân sự của Iran tại Syria, cũng đã buộc phải sơ tán.

Những ảnh vệ tinh trên được công bố sau khi quân đội Israel tuyên bố đã không kích hàng chục mục tiêu của Iran trên lãnh thổ Syria vào sáng ngày 10/5.

Iran chịu thiệt hại nặng nề sau cuộc không kích của Israel - Ảnh 2.

Khu vực được cho là sở chỉ huy quân sự của Iran ở Syria phải sơ tán (Nguồn ISI)


Theo Tel Aviv, các mục tiêu tình báo, hậu cần, kho vũ khí, sở chỉ huy của Iran dọc biên giới giữa Israel và Syria đều đã bị phá huỷ.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga lại cho biết, hệ thống phòng không của Syria đã bắn hạ hơn một nửa trong số đó số tên lửa từ phía Israel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại