Hàng loạt cán bộ công an Cà Mau bị kỷ luật sau vụ CSGT đạp dân trong đêm

Bảo Bình |

Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết đã tiến hành kiểm điểm, xử lý một số cán bộ Công an huyện Thới Bình vì liên quan đến vụ cán bộ CSGT huyện này bị tố đạp vào ngực dân.

Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau thông tin trong cuộc giao ban báo chí: Hiện, đơn vị đã kiểm điểm, xử lý một số cán bộ Công an huyện Thới Bình, vì sai phạm liên quan đến vụ đại úy Trần Hoàng Huy (Đội CSGT, trật tự và cơ động huyện Thới Bình) đạp người vi phạm giao thông.

Cụ thể, Trưởng và Phó công an huyện bị kiểm điểm rút kinh nghiệm vì không xử lý kịp thời các sai sót, và không báo cáo kịp thời về cấp trên. 

Ông Nguyễn Thành Phước, Đội trưởng CSGT, bị kiểm điểm, hạ bậc thi đua, điều động sang làm nhiệm vụ khác ngoài lực lượng CSGT. Hai CSGT khác của đội này cũng bị kiểm điểm...

Trước đó, đại úy Trần Hoàng Huy đã bị cảnh cáo và chuyển công tác sang Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an huyện Thới Bình, ghi nhận trên báo VnExpress.

Hàng loạt cán bộ công an Cà Mau bị kỷ luật sau vụ CSGT đạp dân trong đêm - Ảnh 1.

Anh Bùi Văn Giang - người tố bị Đại úy Trần Hoàng Huy đạp vào ngực. Ảnh: VTC News

 Theo Đại tá Trương Ngọc Danh, Công an tỉnh cũng đã thông báo đến toàn lực lượng CSGT trong tỉnh rút kinh nghiệm, không để lặp lại tình trạng này.

Trước đó vào đêm 15/1, sau khi nhậu với bạn, ông Bùi Văn Giang (39 tuổi, ngụ ấp Tấn Công, xã Tân Bằng, H.Thới Bình) điều khiển xe máy về nhà thì thấy CGST phía trước nên dừng xe trên cầu Kênh 6 (xã Tân Bằng). 

Sau đó, ông Giang đến gặp lực lượng tuần tra để xin... dẫn bộ qua chốt kiểm tra nhưng không được CSGT đồng ý. Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra giấy tờ xe và đo nồng độ cồn đối với ông Giang.

Lúc này, đại úy Trần Hoàng Huy đang ngồi trên ghế cầm máy quay để ghi hình. Ông Giang tiến về phía đại úy Huy nói lớn tiếng và dùng tay gạt tay đại úy Huy cầm máy quay để xem bảng tên của đại úy Huy.

Theo thông báo giải quyết tố cáo của Công an tỉnh Cà Mau, ông Giang chạy xe máy từ quán nhậu đến cầu Kênh 6 khi trong người có rượu bia. 

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của ông Giang là 0,546 mg/1 lít khí thở nên tổ tuần tra lập biên bản, tạm giữ phương tiện của ông này là đúng quy định, thông tin trên báo Thanh niên.

Mới đây, công an huyện Thới Bình và ông Bùi Văn Giang đã có cuộc thương lượng bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của ông Giang. Tuy nhiên, việc thương lượng này không thành.

Theo ông Giang, ông yêu cầu gia đình Đại úy Trần Hoàng Huy bồi thường số tiền hơn 26 triệu đồng (bao gồm chi phí đi lại, nằm viện, ngày công lao động,...) nhưng phía Công an huyện Thới Bình chỉ đồng ý bồi thường hơn 12 triệu đồng.

Ông Bùi Văn Giang cho rằng, số tiền mà Công an huyện Thới Bình chấp nhận bồi thường không đủ chi phí để ông đi lại nên ông không đồng ý, báo Dân trí đưa tin.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại