Vừa thua sốc Brunei, Thái Lan lại dùng chiến lược "lạ" cho giải châu Á

Lupo |

U23 Thái Lan đang rất khát khao tái lập chiến công lọt vào bán kết tại Asian Games 2014.

Sau thất bại tại VCK U23 châu Á khi dừng chân tại vòng bảng, người Thái rất muốn lấy lại thể diện tại Asian Games 2018. Tuy nhiên, kế hoạch mà HLV Worrawoot Srimaka đưa ra lại gây ngạc nhiên.

Nhà cầm quân 46 tuổi khẳng định sẽ không sử dụng bất cứ cầu thủ nào trên 23 tuổi. Theo luật định, các đội tuyển tham dự Asian Games được đưa vào danh sách tối đa 3 cái tên trên độ tuổi U23. Việc có thêm những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm được đánh giá là tăng cường đáng kể sức mạnh cho đội bóng.

Vừa thua sốc Brunei, Thái Lan lại dùng chiến lược lạ cho giải châu Á - Ảnh 1.

HLV Worrawoot Srimaka sẽ không dùng các cầu thủ quá 23 tuổi tại Asian Games 2018.

Chưa dừng lại ở đó, quá trình chuẩn bị cho Asian Games của U23 Thái Lan cũng khá gấp gáp, không có một đợt tập huấn dài hạn.

HLV Worrawoot Srimaka chia sẻ: "Chúng tôi sẽ tập trung vào cuối tháng 5, thi đấu 2 trận trùng với lịch trình của FIFA. Sau đó, các cầu thủ được trả về cho CLB và chỉ lên tuyển một tuần trước ngày khai mạc Asian Games.

Đúng là thời gian chuẩn bị không được như giải đấu trước. Nhưng chúng tôi vẫn đặt mục tiêu lọt vào tới bán kết".

Người hâm mộ Thái Lan tỏ ra khá lo lắng với kế hoạch của ông Worrawoot Srimaka. Việc các CLB không nhả người cùng với quá trình chuẩn bị yếu kém đã khiến U21 Thái Lan thất bại tại Cúp Hassanal Bolkiah tại Brunei. Họ thua Brunei, hòa Timor Leste và rời giải sau vòng bảng.

Một chi tiết khác cũng rất đáng chú ý, HLV Worrawoot Srimaka tiết lộ rằng không có thời gian thử nghiệm các nhân tố mới. 20 cầu thủ dự Asian Games sẽ được chọn từ danh sách 23 người đã "chốt sổ" ngay từ bây giờ.

Giao hữu U21 ĐNÁ 2018: U21 Thái Lan 1-1 U21 Timor Leste


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại