HLV Thái Lan tiết lộ bất ngờ về chuyện bị Brunei và Timor Leste vượt mặt

Lupo |

Từ ứng cử viên vô địch, U21 Thái Lan phải rời Cúp Hassanal Bolkiah chỉ sau vòng bảng.

Việc một đội tuyển trẻ có thành tích không tốt trong giải đấu mang tính chất giao hữu chưa phải thảm hoạ. Nhưng điều làm người hâm mộ Thái Lan bức xúc là việc đội U21 để thua Brunei và bị Timor Leste cầm hòa.

Tuy nhiên, HLV Witthaya Laohakul - hiện đang nắm giữ chức vụ Giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Thái Lan - lại cho rằng thất bại là điều khó tránh khỏi bởi sự thiếu hợp tác từ các CLB:

"Tôi nghĩ rằng vấn đề luật lệ của FIFA đã ngăn cản việc U21 Thái Lan có các cầu thủ tốt nhất. Giải đấu này diễn ra không trùng với các ngày thi đấu trong năm mà FIFA đề ra. Do đó, các CLB không có nghĩa vụ phải nhả người. Và kết quả thì ai cũng thấy rõ.

Trên thực tế, những người được lên tuyển lần này không phải là những nhân tố tốt nhất có thể. Đa phần trong số họ còn chưa có chút kinh nghiệm thi đấu quốc tế nào.

Mỗi khi các đội tuyển thi đấu quốc tế, là Giám đốc kỹ thuật, tôi luôn mong chúng ta có đội hình mạnh nhất. Tôi mong các CLB sẽ hợp tác hơn với LĐBĐ Thái Lan trong vấn đề này. Họ đương nhiên chú trọng vào thành tích, nhưng cần tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được lên tuyển".

Giao hữu U21 ĐNÁ 2018: U21 Thái Lan 1-1 U21 Timor Leste


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại