Hỗn loạn ở gánh xiếc, người bán vé tháo chạy: Nhiều điểm khả nghi lộ ra lúc dựng sân khấu

T.Nguyên |

Bức xúc vì cho rằng bị đoàn xiếc lừa, người dân la ó phản đối, đòi trả lại vé gây ra cảnh hỗn loạn.

Theo ghi nhận của báo Bình Thuận online, buổi biểu diễn xiếc của đoàn xiếc thuộc công ty TNHH Nghệ thuật Sài Gòn, diễn ra ở Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Thuận (phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) vào tối 21/4.

Trẻ em dưới 10 tuổi được phát vé miễn phí. Trên vé ghi xiếc người, xiếc thú chọn lọc các tiết mục đặc sắc nhất, cùng với những cái tên như Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Ngưu Ma Vương...

Trên vé miễn phí không ghi giá vé người lớn, nên khi các phụ huynh đưa con đi xem mới biết biết phải mua 80 nghìn đồng/vé người lớn và 50 nghìn đồng/vé cho trẻ trên 10 tuổi.

Khi buổi biểu diễn mới được 20 phút thì xảy ra hỗn loạn.

Các phụ huynh la ó, bức xúc cho rằng quảng cáo của gánh xiếc không đúng sự thực. Chỗ ngồi không được sắp xếp, sân khấu quá nhỏ gây ra chen lấn xô đẩy đến nghẹt thở, các bé và phụ huynh không theo dõi được. Người sau người trước cãi vã, trên sân khấu thì các màn xiếc thú nghèo nàn, chứ không hấp dẫn như trên vé...

Hỗn loạn ở gánh xiếc, người bán vé tháo chạy: Nhiều điểm khả nghi lộ ra lúc dựng sân khấu - Ảnh 1.

Vé của buổi biểu diễn. Ảnh: Báo Giao thông

Báo Tuổi trẻ thuật lại, có phụ huynh yêu cầu trả lại vé khiến người bán vé tháo chạy vì sợ. Người khác đòi tìm trưởng đoàn xiếc để dẫn giải về phường làm việc, có người đưa con chạy khỏi đám đông hỗn loạn.

Công an phải cử người ổn định tình hình.

Một lãnh đạo Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Thuận nói với nguồn trên, đơn vị này chỉ phối hợp với phía đơn vị tổ chức đêm xiếc là Công ty TNHH MTV Giải trí nghệ thuật Sài Gòn. Việc cấp phép thuộc về cơ quan khác.

"Ban đầu công ty đến làm việc rất nghiêm túc, đến lúc dựng sân khấu thì nhiều điểm khả nghi dần lộ ra.

Do hợp đồng đã ký với công ty nên chúng tôi phải tạo điều kiện cho họ, nào ngờ đã xảy ra vụ việc đáng tiếc này", lãnh đạo Nhà thiếu nhi nói với báo Tuổi trẻ.

Còn ông Dương Đình Đạt (Giám đốc Công ty TNHH MTV Giải trí nghệ thuật Sài Gòn) thì khẳng định với nguồn trên, đơn vị này đã làm theo đúng pháp luật và hợp đồng với Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Thuận.

Tin từ báo Giao thông cho hay, Ban giám đốc Nhà thiếu nhi Bình Thuận có thư xin lỗi các em thiếu nhi và phụ huynh đã đến xem buổi diễn xiếc và ảo thuật này. Trong thư có nêu, Công ty TNHH MTV Giải trí nghệ thuật Sài Gòn không đảm bảo công tác tổ chức thực hiện phục vụ cho thiếu nhi và phụ huynh với số lượng rất đông.

Ban Giám đốc cho rằng đây là sự việc ngoài ý muốn, xin rút kinh nghiệm sâu sắc.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại