Triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi giam giữ, đánh đập nạn nhân cưỡng đoạt tài sản

Phương Nghi |

Băng nhóm của Lâm cho người bán than tổ ong vay 50 triệu đồng, chỉ 1 tuần sau đã bắt giữ nạn nhân, đánh đập và cưỡng đoạt nhiều tài sản.

Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Thế Lâm (SN 1983, ngụ tại P.Phủ Hà); Lê Văn Thanh (SN 1993, ngụ H.Thuận Bắc); Nguyễn Đình Linh (SN 1992, ngụ H.Ninh Hải), Thái Văn Phi (SN 1993, ngụ tại H.Đơn Dương, Lâm Đồng).

Các đối tượng bị bắt để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, ngày 18/3, Lâm cho anh Nguyễn Thế Kiên (SN 1978, ngụ tại phường Thanh Sơn), làm nghề bán than tổ ong, vay 50 triệu đồng với lãi suất 500.000 đồng/ngày nhưng không thỏa thuận thời gian trả vốn.

Triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi giam giữ, đánh đập nạn nhân cưỡng đoạt tài sản - Ảnh 1.

Linh, Phi, Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: Phương Nghi.

Một tuần sau, ngày 25/3, Lâm đã gọi điện yêu cầu anh Kiên trả cả vốn lẫn lãi. Anh Kiên đem điện thoại, nhẫn cưới đi cầm trả 3 triệu tiền lãi và hứa sẽ trả tiền gốc khi bán được hàng.

Ngày 3/4, Lâm tiếp tục gọi điện yêu cầu anh Kiên đến nhà trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Phủ Hà để nói chuyện. Tại đây, Lâm cùng đàn em Linh, Thanh, Phí đã lấy hết tài sản trên người nạn nhân, cởi hết áo quần đánh đập và giam giữ.

Ngày 5/3, băng nhóm của Lâm đưa anh Kiên về nhà thu một bộ bàn ghế gỗ. Sau đó, chúng đưa nạn nhân đến các nơi bán than tổ ong để thu tiền thì anh Kiên trốn thoát và trình báo công an sở tại.

Khám xét nơi ở của băng nhóm này, công an thu giữ 5 bình xịt hơi cay cùng nhiều hung khí như mã tấu, ống tuýt sắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại