Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Chưa ấn định thời gian tổ chức Đại hội VFF nhiệm kì VIII”

Đình Thảo |

Rất có thể, sau 2 lần trì hoãn việc tổ chức Đại hội Liên đoàn bóng đá VN (VFF) nhiệm kì khóa VIII thì Tiểu ban nhân sự VFF cũng chưa thể ấn định cụ thể thời gian để tiến hành Đại hội.

Trước đó, Đại hội VFF nhiệm kì VIII dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 4.2018. Tuy nhiên sau những lùm xùm xung quanh việc đề cử các ứng viên, mà bầu Đức là nhân vật chính, khiến cho Đại hội bị trì hoãn để bổ sung thêm các ứng viên ứng cử vào các chức vụ quan trọng.

Tiếp đó, Tiểu ban Nhân sự VFF ra thông báo bổ sung các ứng viên đợt 2, và chốt danh sách vào ngày 31.3. Ở lần bổ sung này, có thêm 7 cái tên được đề cử ở nhiều vị trí khác nhau, trong đó đáng chú ý là bầu Đức được đề cử ở vị trí Chủ tịch VFF.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Chưa ấn định thời gian tổ chức Đại hội VFF nhiệm kì VIII” - Ảnh 1.

Theo Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, việc tiến hành Đại hội đang chờ quyết định cấp phép của cơ quan quản lí nhà nước. Ảnh: VFF

Theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, hiệp hội nghề nghiệp, 30 ngày sau khi nhận hồ sơ ứng viên, VFF mới được phép tổ chức đại hội sau khi báo cáo Bộ Nội vụ và được phê chuẩn bằng văn bản.

Nghĩa là phải một tháng sau ngày cuối cùng nhận hồ sơ 31.3, đại hội mới được tiến hành. Đồng nghĩa với việc Đại hội sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4.

Tuy vậy, trao đổi với Chủ tịch Lê Hùng Dũng, cũng là người đứng đầu Tiểu ban Nhân sự VFF ở Đại hội lần này, ông cho biết hiện tại chưa ấn định thời gian cụ thể để Đại hội VFF nhiệm kì khóa VIII diễn ra. Theo ông Dũng, VFF đang chờ các quyết định cấp phép của cơ quan quản lí nhà nước mới có thể tiến hành Đại hội khóa VIII.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Chưa ấn định thời gian tổ chức Đại hội VFF nhiệm kì VIII” - Ảnh 2.

Bầu Đức tuyên bố không tranh cử bất kì chức vụ nào ở VFF nhiệm kì tới. Ảnh: Đ.Đ

Như vậy, rất có thể Đại hội VFF nhiệm kì khóa VIII sẽ tiếp tục bị hoãn lại và phải sang tháng 5 mới được tổ chức.

Cũng liên quan đến Đại hội VFF sắp tới, ngày 18.4 tới đây, Bộ VHTT&DL sẽ có buổi làm việc với VFF xung quanh những vấn đề liên quan tới nhân sự cũng như lùm xùm của bóng đá Việt Nam thời gian qua.

Được biết, buổi làm việc sẽ do Thứ trưởng Lê Khánh Hải chủ trì, phía VFF gồm có Chủ tịch Lê Hùng Dũng, các PCT Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Gụ và Uỷ viên thường trực Trần Anh Tú. Bầu Đức cũng được mời với tư cách Phó Chủ tịch VFF nhưng ông từ chối tham gia cuộc họp trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại