Thuế về 0%, giá ô tô vẫn tiếp tục leo thang: Tan giấc mơ xe

Pha Lê - Hà Linh |

Dù đã được hưởng thuế suất nhập khẩu 0% nhưng nhiều mẫu xe ô tô vẫn được điều chỉnh tăng giá.

Năm 2018, giá ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ các nước ASEAN về Việt Nam chính thức được điều chỉnh về mức 0%. Kèm theo đó, những chính sách về thuế tiêu thụ đặc biệt cũng có sự thay đổi. Điều này khiến không ít người tiêu dùng Việt kỳ vọng giá ô tô sẽ giảm mạnh trong năm nay.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại trái ngược với mong muốn của khách hàng Việt. Hàng loạt các thương hiệu như Mazda, Toyota thậm chí cả Honda - đơn vị đã có đến 4 mẫu ô tô được hưởng thuế suất 0% vẫn tăng giá bán cho các mẫu sản phẩm của mình.

Chính vì vậy, vẫn chưa thể biết rõ, tới thời điểm nào người dân mới được mua xe giá rẻ như kỳ vọng.

Thuế về 0%, giá xe vẫn tiếp tục leo thang: Tan giấc mơ xe

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại