Nga: Vụ tấn công hóa học ở Syria là dàn dựng, và Anh cũng "nhúng tay"

Hồng Anh |

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết Nga có đủ bằng chứng cho thấy vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học hôm 7/4 tại Syria là dàn dựng để kích động Mỹ.

BBC đưa tin, trong buổi họp báo ngày hôm nay (13/4), Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã khẳng định vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria là do các nước khác "dàn dựng". Ông cho biết Nga có các bằng chứng "không thể chối cãi" về điều này.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức cuộc họp báo về vấn đề Syria.

AP cho biết, tại buổi họp báo, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đã tái khẳng định rằng Nga có đủ bằng chứng cho thấy vụ tấn công hôm 7/4 tại Syria là dàn dựng, và Anh cũng tham gia vào kế hoạch này.

Ông Konashenkov cũng lên tiếng chỉ trích các nước phương Tây đưa ra cáo buộc "vô căn cứ" mà không hề cung cấp bằng chứng: "Rõ ràng kẻ gây ra vụ tấn công này muốn kích động Mỹ tấn công Syria".

Trước đó, Mỹ, Anh và Pháp đã tuyên bố họ có bằng chứng về chất độc hóa học được sử dụng trong vụ tấn công, và đang cân nhắc các biện pháp quân đội đối với Syria.

Tuy nhiên, ông Lavrov lại khẳng định lực lượng cứu trợ của Nga không tìm thấy dấu vết chất độc hóa học tại hiện trường.

Nga ưu tiên ngăn chặn chiến tranh tại Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại