Cây khổng lồ bị CSGT bắt giữ: Chủ lâm sản nộp phạt tối đa chỉ 1 triệu

Đình Thức |

Hồ sơ nguồn gốc cây không chính xác, thủ tục không đầy đủ nhưng chủ 3 cây khổng lồ bị CSGT tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ sẽ chỉ bị xử phạt tối đa số tiền 1 triệu đồng.

Ngày 10/4, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau thời gian xác minh sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Kiều Văn Chương (32 tuổi, trú Hà Nội), chủ số lâm sản là 3 cây khổng lồ bị CSGT tỉnh bắt giữ vào ngày 30/3 vì vi phạm an toàn giao thông.

Theo ông Tuấn, ông Chương đã cung cấp 3 bộ hồ sơ về nguồn gốc, giấy tờ, chứng nhận về 3 cây khổng lồ. Tuy nhiên, chỉ có 2 bộ hồ sơ hợp lệ.

Cây khổng lồ bị CSGT bắt giữ: Chủ lâm sản nộp phạt tối đa chỉ 1 triệu - Ảnh 1.

Một trong ba cây khổng lồ bị CSGT tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ

"Kiểm lâm Thừa Thiên Huế đã bàn giao lại cho ông Chương 2 cây đa sộp khổng lồ vì có đầy đủ giấy tờ pháp lý.

Cây còn lại thủ tục không đầy đủ, chưa chính xác, không đúng với thực tế hồ sơ ông Chương cung cấp nên vẫn đang bị tạm giữ. 

Hồ sơ ông Chương cung cấp thể hiện cây này khai thác tại xã Ea Hồ (huyện Krông Năng) nhưng thực tế lại tại xã khác.

Chúng tôi sẽ xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hàng là ông Kiều Văn Chương theo Khoản 1, Điểm b, Điều 24, Nghị định 157 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Mức phạt áp dụng theo điều khoản này là từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Nếu chủ hàng chấp hành nộp phạt thì sẽ được trả lại gốc cây đa sộp đang bị tạm giữ", ông Tuấn thông tin.

Cây khổng lồ bị CSGT bắt giữ: Chủ lâm sản nộp phạt tối đa chỉ 1 triệu - Ảnh 3.

Cây khổng lồ được vận chuyển, né lực lượng chức năng bằng những chiêu thức tinh vi

Đại tá Phan Văn Minh, người phát ngôn kiêm Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp – Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết đã hoàn tất việc lấy lời khai đối với ông Chương, doanh nghiệp vận tải và các tài xế.

Doanh nghiệp vận tải và các tài xế khai họ vận chuyển thuê cho chủ hàng. Các tài xế chỉ chạy xe vào ban đêm và liên tục nháy đèn hỏi xe đối diện có Trạm kiểm soát của cơ quan chức năng hay không. Nếu tài xế phát hiện có Trạm thì dừng xe đến khi Trạm nghỉ làm việc.

Theo Đại tá Minh, doanh nghiệp vận tải và tài xế nói xe vận chuyển cây khổng lồ ra đến Hà Nội sẽ được ông Chương đón. Sau đó, ông Chương mới hướng dẫn vị trí cụ thể để trả hàng.

Trước đó ngày 30/3, CSGT tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện 3 xe mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Bình chở cây cổ thụ lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc nên ra hiệu lệnh kiểm tra.

Cây khổng lồ bị CSGT bắt giữ: Chủ lâm sản nộp phạt tối đa chỉ 1 triệu - Ảnh 5.

Một thời điểm hiếm hoi xe chở cây khủng di chuyển vào ban ngày và bị chụp lại. Những xe này đã vượt qua hàng chục trạm kiểm tra của CSGT, TTGT từ Đắc Lắk ra Thừa Thiên Huế

Cả 3 xe đuề chở cây vượt quá chiều dài, quá tải cầu đường từ 20-50%, vượt quá chiều cao hàng hóa.

Trạm CSGT Phú Lộc đã xử phạt chủ 3 xe chở cây cổ thụ khổng lồ số tiền 81,7 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe của các tài xế vi phạm từ 1 đến 3 tháng.

Ba cây khủng hiện đang được đặt ven đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế).

Cận cảnh 3 cây khổng lồ bị CSGT tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại