Vụ CSGT bắt 3 xe chở cây khổng lồ: Tiền mua "cây khủng" chỉ 14 triệu đồng

Bảo Ngọc |

Chủ nhân 3 cây khổng lồ bị CSGT Thừa Thiên Huế bắt giữ vì vi phạm luật an toàn giao thông khai tiền vận chuyển mỗi cây là 35 triệu đồng, giá mua từ 14-20 triệu đồng.

Liên quan đến vụ CSGT tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ 3 xe đầu kéo chở 3 cây khổng lồ vì vi phạm an toàn giao thông, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã hoàn tất việc lấy lời khai những người liên quan.

Đặc biệt, ông Kiều Văn Chương (trú tại thành phố Hà Nội), chủ nhân số lâm sản nói trên, đã khai những thông tin về việc mua, vận chuyển cây từ Đắk Lắk ra Hà Nội.

Ông Chương khai mua 3 cây khổng lồ tại 3 huyện khác nhau thuộc tỉnh Đắk Lắk, qua sự giới thiệu của một người quen. Về mục đích mua cây, ông trình bày nhằm mang bán lại kiếm lời cho những người có nhu cầu ở Hà Nội.

Theo ông Chương, các hộ dân sở hữu 3 cây đa sộp cổ thụ này đã làm đơn xin chính quyền địa phương về việc khai thác, vận chuyển lâm sản.

Vụ CSGT bắt 3 xe chở cây khổng lồ: Tiền mua cây khủng chỉ 14 triệu đồng - Ảnh 1.

Cây cổ thụ khổng lồ có giá mua chỉ từ 14 triệu đồng trong khi tiền vận chuyển lên đến 35 triệu.

"Các cây này có giá mua lần lượt là 14 triệu, 15 triệu và 20 triệu đồng. Tiền thuê người đào bới, khai thác cây là 7 triệu đồng và thêm vài triệu tiền xe múc.

Giá thuê xe đầu kéo của đơn vị vận chuyển cây từ Đắk Lắk ra Hà Nội là 35 triệu đồng", ông Chương khai tại cơ quan công an.

Chủ sở hữu 3 cây lâm sản trên cũng khẳng định nhớ rõ đường vào nơi khai thác từng cây.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết hiện vẫn tiếp tục điều tra nguồn gốc 3 cây lâm sản dù Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo gửi Cục Lâm nghiệp.

Vụ CSGT bắt 3 xe chở cây khổng lồ: Tiền mua cây khủng chỉ 14 triệu đồng - Ảnh 2.

Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử cán bộ xác minh độc lập với Kiểm lâm Đắc Lắc về nguồn gốc 3 cây khủng.

"Cán bộ của chúng tôi đã vào Đắk Lắk xác minh. Hai trong số 3 cây đa sộp đã được xác định rõ ràng.

Riêng cây thứ 3 ở xã Ea Hồ (Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) có hồ sơ đầy đủ nhưng cần xác minh thêm vì chữ ký của lãnh đạo địa phương ở đó chưa rõ ràng", ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế nói.

Trước đó, ngày 30/3, CSGT tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện 3 xe mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Bình chở cây cổ thụ lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc nên ra hiệu lệnh kiểm tra.

Cả 3 xe đuề chở cây vượt quá chiều dài, quá tải cầu đường từ 20-50%, vượt quá chiều cao hàng hóa.

Trạm CSGT Phú Lộc đã xử phạt chủ 3 xe chở cây cổ thụ khổng lồ số tiền 81,7 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe của các tài xế vi phạm từ 1 đến 3 tháng.

Ba cây khủng hiện đang được đặt ven đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế).

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã có yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra, làm rõ có hay không hành vi bao che cho phương tiện chở quá khổ, quá tải lưu thông trên đường bộ như phản ánh của báo chí và việc chấp hành các quy định của pháp luật về tải trọng xe; nếu vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2018.

Cận cảnh 3 cây khổng lồ bị CSGT tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại