"Vua chuối", "vua nghệ" - những nông dân trẻ kiếm tiền tỷ từ nông sản

Vũ Vân |

Thành “chuối”, Vũ “gà”, “Ông vua xứ nghệ” là những biệt danh mà người dân trong huyện Khoái Châu (Hưng Yên) dùng để gọi những tỷ phú trẻ làm giàu từ chính sản vật trên mảnh đất quê hương.

Giang Tuấn Vũ - tỷ phú nuôi gà Đông Tảo

Giang Tuấn Vũ (1991), sinh ra và lớn lên tại xóm Trung Đình, thôn Đông Tảo (Hưng Yên). Từng làm việc tại Quỹ tín dụng xã, nhưng anh lại xin nghỉ việc để kinh doanh gà Đông Tảo.

Vua chuối, vua nghệ - những nông dân trẻ kiếm tiền tỷ từ nông sản - Ảnh 1.

Anh Giang Tuấn Vũ

Thay vì bán gà bằng hình thức mua bán truyền thống giống như các gia đình khác trong thôn, Vũ nghĩ ra ý định kinh doanh bán hàng trên mạng từ năm 2009 - 2010. Cuối năm 2017, anh còn mở rộng sản xuất các sản phẩm từ thịt lợn như giò, chả, xúc xích...

Anh Giang Tuấn Vũ cho biết: "Hiện nay, trang trại có 1.000 mái đẻ gấp 3 lần so với thời điểm năm 2017. Khu vực trại gà và lò giết mổ gồm 16 công nhân với lương tháng trung bình là 7,5 triệu/người."

Nhờ kinh doanh gà Đông Tảo và các sản phẩm từ thịt lợn, mỗi năm trang trại của Giang Tuấn Vũ cho thu hơn 1 tỷ đồng.

“Vua chuối” Phạm Năng Thành

Cách xã Đông Tảo khoảng 15km là xã Đại Tập, nơi đây nổi tiếng với những trái chuối thơm ngọt, sáng bóng. Nhiều gia đình ở Đại Tập làm giàu cũng bởi trồng chuối. Tiêu biểu là gia đình anh Phạm Năng Thành hay còn gọi là “Thành chuối”.

Từng bươn chải nhiều nghề trong ngoài Bắc trong Nam, anh Thành càng thấu hiểu nỗi khổ của những người lao động xa quê. Sau này, anh quyết định trở về quê hương khởi nghiệp làm giàu trên chính mảnh đất của ông cha.

Vua chuối, vua nghệ - những nông dân trẻ kiếm tiền tỷ từ nông sản - Ảnh 2.

Anh Phạm Năng Thành


Qua một thời gian tìm hiểu đặc tính phát triển của cây chuối, nhận thấy chuối là loại cây dễ trồng, quả lại bán được quả quanh năm nên Thành quyết định mang chuối về trồng. Thời điểm đó vào khoảng năm 2014, cả huyện chưa có ai trồng chuối.

Chị Đỗ Thị Yến Tuyết, vợ anh Thành cho biết: “Hiện nay, tổng diện tích chuối của công ty đã tăng lên 250 ha trên 6 tỉnh thành, sản lượng chuối đạt 50 tấn/ha. Mỗi tỉnh thành khoảng 20 - 30 nhân công.

Ngoài thị trường trong nước, sản phẩm chuối mang thương hiệu 3T (Thuận - Tâm – Thành) của anh đã xuất khẩu được sang các thị trường Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc... Mô hình chuối VietGAP thương hiệu 3T (Thuận - Tâm - Thành) của anh Phạm Năng Thành mỗi năm mang lại doanh thu gần chục tỷ đồng.

Hoàng Quang Đông – “Ông vua nghệ”

Anh Hoàng Quang Đông sinh ra ở xã Chí Tân, vùng quê anh sống đặc điểm đất bãi, người dân chủ yếu gắn bó với cây nghệ. Từ đó anh nung nấu ý định làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Vua chuối, vua nghệ - những nông dân trẻ kiếm tiền tỷ từ nông sản - Ảnh 3.

Cánh đồng nghệ chuẩn bị vào vụ thu hoạch


Hiện nay quy mô xưởng nghệ của anh rộng 1000m2, với 15 - 20 công nhân, mức lương họ nhận được từ 6 - 7 triệu đồng/tháng. Mỗi năm, cơ sở chế biến khoảng 400 - 500 tấn nghệ các loại. Tháng 6/2017, anh còn ký được hợp đồng cung ứng cho các siêu thị lớn và xuất khẩu sang Ấn Độ, Trung Quốc...

Vua chuối, vua nghệ - những nông dân trẻ kiếm tiền tỷ từ nông sản - Ảnh 4.

Anh Hoàng Quang Đông (đầu tiên từ phải qua trái)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại