Học sinh bị ép uống nước giẻ lau bảng, trưởng phòng giáo dục "mong dư luận cảm thông"

Hoàng Hải - Hoàng Xuân - Hoàng Cư |

Không chỉ phụ huynh mà cả giáo viên trường Tiểu học An Đồng khi biết thông tin cô Nguyễn Thị Minh Hương có hành động ép học sinh uống nước giẻ lau bảng đều rất bức xúc.

Chiều 5/4, tại trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, TP. Hải Phòng) đã diễn ra cuộc họp liên quan đến việc nữ giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5 là Nguyễn Thị Minh Hương ép học sinh uống nước giẻ lau bảng. 

Ngay trong chiều cùng ngày, trường đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng đối với giáo viên Hương.

Trao đổi với PV, cô Nguyễn Thị Loan - Phó Hiệu trường trường Tiểu học An Đồng cho biết, cô Nguyễn Thị Minh Hương mới ký hợp đồng theo thời vụ với nhà trường từ tháng 7/2017, quá trình công tác cô làm việc rất tốt, nhiệt tình tham gia các hoạt động, giảng dạy đúng chuyên môn. 

"Sự việc xảy ra khiến tất cả các giáo viên trong trường đều bất ngờ. Không ai nghĩ cô hành động như vậy...", bà Loan nói. 

Theo nữ hiệu phó trường Tiểu học An Đồng, sự việc xảy ra khiến các bậc phụ huynh trong trường cũng như người dân hết sức phẫn nộ dư luận, làm ảnh hưởng tới hình ảnh người giáo viên. 

"Sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc họp với các thầy cô trong trường để rút kinh nghiệm, không để sự việc đáng tiếc như này xảy ra một lần nữa...", cô Loan nói. 

Còn bà Phạm Thị Bích Liên, Phó Hiệu trưởng, kiêm Chủ tịch Công Đoàn trường Tiểu học An Đồng cho hay, nhà trường sẽ tổ chức các buổi giao lưu đội để trấn an tinh thần cho các em học sinh, không để các em hoang mang, lo lắng. 

"Là một người giáo viên, tôi không thể chấp nhận được hành động phản cảm như vậy...", cô Liên nói.

Học sinh bị ép uống nước giẻ lau bảng, trưởng phòng giáo dục mong dư luận cảm thông - Ảnh 2.

Khi biết việc cô Hương ép học sinh uống nước giẻ lau bảng, rất nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc.

Cũng trong chiều 5/4, ông Đặng Tăng Thông - Trưởng phòng GD & ĐT An Dương cũng có mặt họp với ban lãnh đạo nhà trường. 

Trao đổi nhanh với PV, ông Thông cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, phòng đã xuống phối hợp với nhà trường họp, kiểm điểm chấn chỉnh lại hoạt động giảng dạy tại trường.

Đối với trường hợp của nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương, phòng chỉ đạo bạn giám hiệu nhà trường họp kỷ luật, đồng thời chấm dứt hợp đồng làm việc bắt đầu từ ngày hôm nay. 

"Vụ việc xảy ra làm ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh của nhà giáo, tôi rất mong dư luận cảm thông. Cô Hương còn trẻ, quá trình giảng dạy không kiềm chế được cảm xúc nên có hành động như vậy, đây cũng là bài học cho nhiều giáo viên khác...", ông Thông nói.

Chia sẻ với PV về việc cô Hương có hành vi ép học sinh uống nước giẻ lau bảng, một vị phụ huynh đứng đợi đón con trước cổng trường Tiểu học An Đồng bức xúc cho biết: "Lúc sáng nay, khi tôi đưa con đến trường thấy có đông người ra vào cứ nghĩ là có học sinh đánh nhau. 

Đến khi về nhà đọc báo thì mới biết việc làm của cô gíao Hương. Là một người giáo viên mà có hành động như thế với học sinh thì không thể nào chấp nhận được. 

Các cấp chính quyền, nhà trường cần phải sớm vào cuộc để làm rõ sự việc trên để các học sinh yên tâm học tập".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại