Lộ diện hình ảnh hệ thống phòng không SAM-P/T tối tân đầu tiên ở Đông Nam Á

Ly Vy |

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Lực lượng phòng không - không quân, lần đầu tiên hệ thống phòng không SAM-P/T hiện đại - "mảnh ghép" mới nhất của Singapore đã được công bố.

Một video đăng tải trên mạng xã hội bởi Không quân Singapore - RSAF (một phần của đợt kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng này), cho thấy hệ thống phòng không SAM-P/T sử dụng tên lửa Aster 30 của hãng MBDA đặt trên khung gầm xe tải quân sự MAN TG-series 8x8 đã lần đầu tiên lộ diện.

Video này cũng cho thấy cận cảnh phần trước và sau của bệ phóng 8 tên lửa (hệ thống này được phát ở 6'54" và 7'59").

Lộ diện hình ảnh hệ thống phòng không SAM-P/T tối tân đầu tiên ở Đông Nam Á - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ video cho thấy xe phóng của hệ thống phóng không tầm trung, xa Aster 30 SAM-P/T đặt trên khung gầm xe tải quân sự MAN TG-series 8x8 của Singapore.

Singapore từng thông báo rằng họ đã đặt mua các hệ thống Aster 30 SAM-P/T vào năm 2013 nhằm thay thế cho các tên lửa MIM-23 Improved HAWK của Tập đoàn Raytheon, vốn đang hoạt động trong biên chế phi đội 163 thuộc Không quân Quốc đảo này.

Singapore không cho biết thông tin số lượng hệ thống đặt mua. Tuy nhiên, theo báo cáo của SIPRI, Singapore đã đặt mua 2 hệ thống cùng với 200 tên lửa Aster 30 với giá trị hợp đồng lên đến 651 triệu Euro (tương đương với 805 triệu USD).

Báo cáo này cũng cho biết 1 hệ thống cùng với 100 tên lửa Aster 30 đã được chuyển giao cho Singapore vào năm 2017, một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng cũng khẳng định tương tự cho tờ Defense News về số lượng hệ thống được chuyển giao cho đến nay.

Tuy nhiên, nguồn tin này lại không thể khẳng định về số lượng tên lửa đã được giao. Một hệ thống phòng không SAM-P/T điển hình thường có từ 4-6 xe mang phóng tự hành.

Lộ diện hình ảnh hệ thống phòng không SAM-P/T tối tân đầu tiên ở Đông Nam Á - Ảnh 2.

Cận cảnh các ống phóng tên lửa Aster 30 của hệ thống phòng không SMA-P/T Singapore.

"RSAF đã tiếp nhận các hệ thống tên lửa Aster 30" người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Singapore cho tờ Defense News biết trong 1 thông báo, nói thêm rằng hệ thống này đang được thử nghiệm và tích hợp vào hệ thống Phòng không Quốc đảo của Singapore.

Aster 30 là loại tên lửa 2 tầng, phóng thẳng đứng với chiều dài 4,9m, khối lượng 450kg. Động cơ đẩy nhiên liệu rắn đưa tên lửa đến quỹ đạo bay của mục tiêu và tách ra khoảng vài giây sau khi phóng, tên lửa được dẫn đường bằng quán tính ở giai đoạn giữa bằng cách cập nhật dữ liệu thông qua radar trước khi chuyển sang giai đoạn cuối sử dụng đầu dò điện từ.

Tập đoàn MBDA cho biết Aster 30 có tầm bắn tối đa đạt đến 100km.

Hải quân Singapore trước đây đã sử dụng tên lửa Aster đó là loại Aster 15 được trang bị trên 6 khinh hạm lớp Formidable (được đưa vào biên chế vào năm 2007).

Mỗi khinh hạm nói trên được trang bị 32 ống phóng dùng cho tên lửa Aster 15 (vốn có tầm bắn ngắn hơn Aster 30), mặc dù vậy, không rõ liệu Hải quân Singapore có kế hoạch sử dụng các tên lửa Aster 30 trên các tàu này hay không?

50 năm PK-KQ Singapore.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại