Tổng thư kí Liên Hợp Quốc: Chiến tranh Lạnh đang tới rất gần

Tất Đạt |

Trả lời phóng viên ít phút sau khi Nga tuyên bố lệnh trừng phạt, ông Guterres cho biết ông "rất quan ngại".

Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhận định thế giới đang tiến rất gần tới tình cảnh tương tự như thời Chiến tranh Lạnh khi căng thẳng giữa Nga và Mỹ đang leo thang tới đỉnh điểm.

Nhưng theo ông Guterres, có 2 điểm khác biệt rõ rệt nhất tại thời điểm hiện tại: có nhiều quốc gia tham gia vào mâu thuẫn hơn so với thời kì chỉ có 2 cường quốc lớn; có ít các kênh đàm phán hơn để ngăn cản căng thẳng leo thang.

Trả lời phóng viên ít phút sau khi Nga tuyên bố lệnh trừng phạt, ông Guterres cho biết ông "rất quan ngại".

Mỹ, các nước phương Tây và khối NATO đã trục xuất hơn 150 nhà ngoại giao Nga bị cáo buộc là gián điệp sau khi một cựu điệp viên Nga tại Anh bị ám sát bằng chất độc thần kinh.

Để đáp trả, Nga tuyên bố đóng cửa lãnh sự quán Mỹ, trục xuất 150 nhà ngoại giao phương Tây và đe dọa sẽ còn trả đũa nặng nề hơn nếu Moskva tiếp tục bị trừng phạt.

AP dẫn lời đại diện y tế Anh cho biết cô Yulia Skripal, 33 tuổi, một trong 2 nạn nhân chính trong vụ việc, đã qua khỏi tình trạng nguy kịch và đang hồi phục nhanh chóng. 

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu cô có đủ tỉnh táo để trả lời các câu hỏi về vụ việc xảy ra ngày 4/3 tại thành phố Salisbury hay không.

Tại một cuộc họp ở Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiết lộ "Nga đã yêu cầu được tiếp cận công dân Nga Yulia Skripal. Tôi hi vọng Anh sẽ tuân thủ các điều lệ theo công ước Vienna về quan hệ ngoại giao."

Nga trục xuất 150 nhà ngoại giao phương Tây, trong đó có 60 nhà ngoại giao Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại