Cựu tổng thống Pháp Sarkozy sắp bị xét xử và có thể phải nhận mức án 10 năm tù

Hồng Anh |

Theo một số nguồn tin của Pháp, nếu bị kết án, ông Sarkozy có thể đối mặt với mức án 10 năm tù giam vì tội "tham nhũng thụ động".

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Le Monde của Pháp ngày hôm nay (29/3), cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sắp bị đưa ra xét xử vì các cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Trước đó, cảnh sát Pháp đã bất ngờ bắt giữ ông Sarkozy hôm 20/3 để thẩm tra tra về nguồn tiền bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử của ông.

Ông Sarkozy bị cáo buộc nhận trái phép 50 triệu Euro từ cố lãnh đạo Libya Moammar Gaddafi để chi tiêu trong chiến dịch tranh cử năm 2007.

Hồi năm 2017, ông Sarkozy từng bị đưa ra xét xử vì cáo buộc gây quỹ trái phép trong chiến dịch tranh cử năm 2012.

Tháng 11/2016, doanh nhân người Pháp Lebanon Ziad Takieddine đã tiết lộ với đài truyền hình Mediapart rằng trong năm 2006-2007, ông đã đích thân trao 3 chiếc vali đầy tiền Euro (50 triệu Euro theo cáo buộc của cảnh sát Pháp) cho ông Sarkozy.

Theo một số nguồn tin của Pháp, nếu bị kết án, ông Sarkozy có thể đối mặt với mức án 10 năm tù giam vì tội "tham nhũng thụ động".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại