Vụ mưu sát cựu điệp viên Nga: Ông Skripal vẫn đang hoạt động tình báo cho điện Kremlin?

Tất Đạt |

Một cựu quan chức điện Kremlin tiết lộ điệp viên Skripal, người bị mưu sát bằng chất độc thần kinh tại Anh, vẫn "thường xuyên liên lạc với đại sứ quán Nga" trước vụ tấn công.

Ông Valery Morozov, một cộng sự của ông Skripal sau khi cựu điệp viên này bị trục xuất tới Anh, cho biết ông tin rằng kể cả khi về hưu, ông Skripal vẫn hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng.

Ông Morozov tiết lộ ông quyết định tìm cách xa lánh ông Skripal vì lo ngại gặp nguy hiểm.

"Hàng tháng [ông ấy] đều tới đại sứ quán để gặp các sĩ quan tình báo quân sự," ông Morozov trả lời trên kênh tin Channel 4.

"Nói một cách thẳng thắn, đối với những người tị nạn chính trị như tôi, mọi thứ đều rất nguy hiểm và không hề tốt đẹp cho lắm. Chính phủ Anh có thể sẽ thẩm vấn chúng tôi."

Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố quyết định trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga vì vụ ám sát cựu điệp viên Skripal

Đại sứ quán tại Nga đã phủ nhận mọi cuộc gặp với cựu điệp viên Skripal.

Bên cạnh đó, ông Morozov tự tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không hề liên quan tới cáo buộc đầu độc.

"Ông Putin không thể nằm đứng đằng sau chuyện này. Tôi biết điện Kremlin làm việc như thế nào. Tôi đã từng hoạt động ở đó. Ông Skripal là ai cơ chứ? Ông ấy không phải là nhân vật quan trọng tới mức ông Putin phải ra lệnh ám sát," ông Morozov nói.

"Không ai ở điện Kremlin nghĩ tới một cựu điệp viên tình báo vô danh cả. Không có lí do thích đáng trong chuyện này."

Ông Skripal và con gái đã cùng bất tỉnh trên ghế ở một trung tâm mua sắm thuộc thành phố Salisbury ở miền Nam nước Anh ngày 4/3. Theo phía Anh, Nga đã thực hiện vụ ám sát bằng chất độc thần kinh Novichok, loại độc dược được Liên Xô phát triển từ những năm 1970-1980.

Vụ ám sát cựu điệp viên Nga: Ông Skripal vẫn đang hoạt động tình báo cho điện Kremlin? - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại