Tuyên bố "chất độc không thể thoát khỏi 4 bức tường", Anh thừa nhận sở hữu Novichok?

Thi Anh |

Theo Đại sứ quán Nga, lời nói của giám đốc điều hành phòng thí nghiệm Anh cho thấy, phòng nghiên cứu này có liên quan tới việc điều chế các chất độc chết người.

RT dẫn nguồn Đại sứ quán Nga đưa tin: Phòng thí nghiệm Porton Down (Anh) khẳng định, các chất độc sẽ không thể thoát ra khỏi "4 bức tường" nhưng chưa bao giờ phủ nhận khả năng sở hữu chất độc thần kinh đã đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal. Đại sứ quán Nga hối thúc Anh tiết lộ chương trình chiến tranh hóa học của mình.

Nguồn gốc của chất độc thần kinh bí ẩn - được sử dụng hôm 4/3 tại Salisbury - là tâm điểm trong vụ bê bối quốc tế đang diễn ra xung quanh cựu điệp viên Nga.

Mặc dù Anh tuyên bố, chất độc thần kinh được cho là A-234, hay còn gọi là Novichok, là một sản phẩm của Liên Xô và chỉ có thể do Nga sử dụng, nhưng Moscow cho rằng, chất hóa học đó đã được nhiều bên nghiên cứu và điều chế, trong đó có Anh.

Tuyên bố chất độc không thể thoát khỏi 4 bức tường, Anh thừa nhận sở hữu Novichok? - Ảnh 1.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với BBC, đại sứ Nga tại EU, Vladimir Chizhou, cho hay, một phòng nghiên cứu bí mật ở Porton Down, nằm cách hiện trường vụ đầu độc chỉ hơn 10km, có thể sản xuất chất độc chết người. Được biết, Phòng Thí nghiệm Công nghệ và Khoa học Quân sự (DSTL) chuyên nghiên cứu về chiến tranh hóa học, sinh hoc và phóng xạ.

Để bác bỏ lập luận trên, một lập luận vốn không có lợi cho Anh trong vụ Skripal, BBC đã tới thăm phòng thí nghiệm DSTL, nơi giám đốc điều hành Gary Aitkenhead kiên quyết khẳng định:

"Chúng tôi sẽ không được phép hoạt động nếu chúng tôi thiếu kiểm soát tới mức để cho bất cứ thứ gì lọt ra ngoài 4 bức tường của phòng thí nghiệm", Aitkenhead nói với BBC, "Không cách nào chất độc thần kinh đó lọt ra ngoài được. Chúng tôi hoàn toàn tự tin rằng không có gì từ đây có thể thoát ra được thế giới bên ngoài".

Theo Đại sứ quán Nga, những lời nói của giám đốc điều hành phòng thí nghiệm cho thấy, phòng nghiên cứu quân sự này có liên quan tới việc điều chế các chất độc chết người và Aitkenhead đã không thể phủ nhận khả năng DSTL sở hữu chất độc thần kinh "Novichok".

"Ông Aitkenhead không phủ nhận sự tồn tại của kho vũ khí hóa học, bao gồm cả chất độc thần kinh A-234 [thuộc nhóm độc thần kinh Novichok], loại chất độc mà theo các tuyên bố của Anh đã được sử dụng để đầu độc ông Skripal và con gái".

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn ngày 19/2, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã trả lời phỏng vấn DW (Đức) và ám chỉ rằng, DSTL sở hữu kho chất độc thần kinh. Khi được DW hỏi rằng, DSTL có sở hữu "mẫu" hóa học để so sánh với bằng chứng thu được ở hiện trường hay không, ông Johnson đã nói: "Có".

Phía Nga đề nghị Văn phòng Ngoại giao Anh bớt đồn đoán và mở một cuộc điều tra chung giữa hai bên. Đại sứ quán Nga thì yêu cầu London "cung cấp đẩy đủ thông tin về công tác điều tra vụ đầu độc ở Salisbury và công khai chương trình nghiên cứu chất độc quân sự".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại