Anh cho phép OPCW lấy mẫu máu của cựu điệp viên Nga bị đầu độc Skripal

Thi Anh |

Hồi đầu tuần, các chuyên gia của OPCW đã tới Anh để điều tra.

Tòa án của Anh đã cho phép Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) lấy mẫu máu của cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ông này Yulia, những người đã bị đầu độc ở Salisbury, để xét nghiệm.

Ngày 14/3, đại sứ Anh tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tuyên bố, Anh đã đề nghị OPCW kiểm chứng độc lập kết quả của mình về vụ tấn công liên quan tới chất độc thần kinh nhằm vào Skripal. Đầu tuần này, các chuyên gia của OPCW đã tới Anh để điều tra.

Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu Văn phòng Ngoại giao Anh cho phép tiến hành một cuộc điều tra chung về vụ việc. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Moscow nên được tiếp cận với tất cả dữ liệu, tài liệu liên quan tới cuộc điều tra bởi một trong số các nạn nhân là Yulia Skripal, một công dân Nga.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh rằng, nếu có bất cứ nghi ngờ nào về chất độc cấm được sử dụng thì phải liên lạc với quốc gia bị tình nghi sản xuất ra nó bởi nước này có quyền tiếp cận chất hóa học ấy để tiến hành công tác phân tích của riêng mình. Tuy nhiên, Moscow chưa bao giờ nhận được đề nghị tương tự từ London.

Trong khi đó, Văn phòng Ngoại giao Anh khẳng định mình đang hành động đúng theo quy định của OPCW và không cần chia sẻ mẫu chất độc thần kinh với Nga.

Theo tòa án Anh, các mẫu máu của ông Skripal cũng được phòng thí nghiệm Porton Down của Anh xét nghiệm và phát hiện thấy dương tính với chất độc thần kinh A-234 hay một chất độc cùng loại.

Về tình hình sức khỏe của nạn nhân, Tòa án Anh cho hay, ông Sergei Skripal và con gái Yulia hiện đã ở trong tình trạng ổn định. Dù vậy, nhiều khả năng cả ông Skripal và con gái đều sẽ bị tổn thương năng lực thần kinh. Hiện chưa biết bao giờ họ sẽ hồi phục.

Ông Skripal và con gái đã được phát hiện bất tỉnh tại một trung tâm thương mại ở Salisbury hồi đầu tháng 3. Phía Anh cho rằng Nga đứng sau vụ việc này dù Moscow đã lên tiếng bác bỏ. Sự việc đã làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ giữa hai nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại