Cãi nhau với người yêu, nam thanh niên hiếp dâm cô gái trẻ trên cầu

Đình Thức |

Tịnh cãi nhau với người yêu nên đi dạo trên bờ biển thì gặp chị N. rồi bắt chuyện làm quen. Sau khi uống bia cùng nhau, Tịnh nổi dục vọng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 21/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tịnh (SN 1996, trú tỉnh Quảng Nam) tổng cộng 25 năm tù về các tội hiếp dâm, cướp tài sản, giết người.

Theo cáo trạng, tối 18/11/2017, Tịnh cãi nhau với người yêu nên đi dạo trên bờ biển thuộc đường Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Tại đây, Tịnh thấy chị N.T.N (SN 1995, trú tỉnh Thanh Hóa) đang ngồi ngắm biển nên đến làm quen.

Tịnh rủ chị N. cùng uống bia và được đồng ý. Chị N. đưa cho Tịnh 50.000 đồng để đi mua bia.

Tịnh sau đó mua 6 lon bia và cả 2 người cùng uống. Mỗi người uống được 2 lon thì Tịnh rủ chị N. đến khu vực cầu Phú Lộc (đường Nguyễn Tất Thành , quận Thanh Khê) ngồi tâm sự và tiếp tục uống bia.

Đến khoảng 23h, chị N. nhận được điện thoại của người yêu nên xin phép ra về. Lúc này, Tịnh nảy sinh ý định giao cấu nên dùng tay nắm chân, xô ngã chị N. xuống bãi biển. Tịnh lấy ra một con dao và khống chế chị N. rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Tịnh lấy điện thoại của chị N. Lợi dụng lúc sơ hở, chị N. bỏ chạy kêu cứu thì bị Tịnh đuổi theo đâm nhiều nhát vào người. Tịnh tiếp tục lấy xe máy của nạn nhân điều khiển rời khỏi hiện trường sau đó bỏ trốn cho đến lúc bị bắt.

Chị N. được người dân phát hiện nằm trên bãi biển nên đã chuyển đến bệnh viện cấp cứu và được cứu sống. Giám định pháp y cho thấy chị N. bị thương tật vĩnh viễn 41%.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tịnh 4 năm về tội hiếp dâm, 7 năm tù về tội cướp tài sản và 11 năm tù về tội giết người. Tổng hình phạt mà bị cáo Tịnh nhận là 25 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại