Sau khi "quan hệ" đồng tính, nam thanh niên dùng búa đánh chết bạn tình

Bảo Minh |

Lợi dụng lúc bạn tình đồng tính đang ngủ say, Nguyễn Văn Phong dùng búa đánh chết nạn nhân rồi cướp tài sản.

Ngày 20/3, TAND TP HCM mở phiên toà xét xử và tuyên bị cáo Nguyễn Văn Phong (23 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) tử hình về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Tại phiên tòa, bị cáo Phong thừa nhận mọi hành vi phạm tội và mong pháp luật khoan hồng giảm nhẹ.

Tuy nhiên, HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo này là cực kỳ nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng liền tuyên mức án tử hình về tội "Giết người", 7 năm tù về tội "Cướp tài sản"; Tổng hợp hình phạt là án tử hình. Ngoài ra bị cáo Phong phải bồi thường cho phía bị hại hơn 200 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 14/2/2017, Phong đón xe từ Đắk Lắk xuống TP HCM, thuê phòng tại khu vực cầu vượt Sóng Thần (quận Thủ Đức) để ở rồi tìm kiếm việc làm.

Khoảng 6 ngày sau, Phong ngồi uống cà phê ở bên đường ngã tư Bình Phước (quận Thủ Đức) thì anh Lai Phước Lợi (37 tuổi) chạy xe máy đến ngồi gần và trò chuyện. Anh này mời Phong về nhà ở quận 12 chơi và ngủ qua đêm. Tại nhà anh Lợi, cả hai quan hệ đồng tính.

Sáng hôm sau, anh Lợi cho Phong 100.000 đồng và số điện thoại để cả hai liên lạc rồi chở Phong về. Khi đến cầu vượt Sóng Thần, Phong xuống xe đi chơi game rồi ngủ luôn dưới chân cầu.

Khoảng 22h hôm hôm sau, Phong quay lại quán cà phê cũ gọi điện cho Lợi đến chở về nhà chơi. Sau khi quan hệ tình dục với nhau xong, cả hai đi ngủ.

Sau khi quan hệ đồng tính, nam thanh niên dùng búa đánh chết bạn tình - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Phong thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Rạng sáng hôm sau, Phong ngủ dậy và nảy sinh ý định giết anh Lợi để cướp tài sản. Anh ta xuống nhà dưới tìm được cây búa và dùng hung khí này tấn công anh Lợi khi nạn nhân đang ngủ. Sau khi gây án, Phong phá cửa rào, cướp điện thoại, xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Phong chạy xe máy của nạn nhân đến Bình Dương bán cho một tiệm sửa xe cũ được 800.000 đồng rồi đón xe buýt quay lại TP HCM. Sau đó, Phong đem chiếc điện thoại của nạn nhân đi bán tiếp được 150.000 đồng rồi bỏ đi sống lang thang.

Tối 8/3/2017, cảnh sát bắt được Phong ở quán cà phê trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại