Vụ CSGT bị tông trong đêm: Thượng uý Trung vỡ xương hàm, gãy sống mũi

Minh Mẫn |

Thượng úy CSGT ở Sài Gòn bị nam thanh niên có biểu hiện say xỉn tông trúng đang hôn mê, tình trạng rất nặng.

Chiều 12/3, BV Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết đang tích cực điều trị cho anh Trần Đức Trung (Thượng úy CSGT thuộc Đội CSGT Bình Triệu, Công an TP HCM) bị thanh niên điều khiển xe máy tông trúng khi đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A.

Đại diện BV cho hay, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân lúc 11h ngày 12/3 từ BV Quân y 175 trong tình trạng hôn mê, thở nội khí quản.

Qua chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện anh Trung bị vỡ xương hàm gò má 2 bên, gãy sống mũi, gãy xương cẳng chân phải.

"Khi nhập viện tình trạng bệnh nhân rất nặng, phải thở qua ống nội khí quản. Hiện tại, chưa thể tiên lượng được điều gì", đại diện BV Chợ Rẫy thông tin.

Cũng theo bác sĩ này, cần thêm thời gian thể đánh giá chính xác các tổn thương của người bệnh, nhưng may mắn tới thời điểm này chưa phát hiện máu tụ trên não của Thượng úy Trung.

Vụ CSGT bị tông trong đêm: Thượng uý Trung vỡ xương hàm, gãy sống mũi - Ảnh 1.

Lâm tại cơ quan công an. Ảnh: Minh Mẫn.

Như đã thông tin trước đó, khoảng 23h30 ngày 11/3, tổ công tác thuộc Đội CSGT Bình Triệu đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hành chính, phòng chống đua xe và kiểm tra nồng độ cồn trên đoạn Quốc lộ 1A thì phát hiện thanh niên điều khiển mô tô BKS: 68X1-132.48 có dấu hiệu say xỉn chạy hướng An Sương về Thủ Đức nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tại đây, nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng ga tông vào Thượng úy Trần Đức Trung (Đội CSGT Bình Triệu) để tẩu thoát. Cú tông mạnh khiến anh Trung bị kéo lê đoạn gần 10m, chấn thương rất nặng.

Qua xác minh ban đầu, nam thanh niên điều khiển xe mô tô gây ra vụ việc trên là Hoàng Lâm (SN 1995, ngụ Bình Thuận). Sau vụ việc, anh ta bị xây xát nhẹ và đang được Công an quận 12 tạm giữ để lấy lời khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại