Cựu trung vệ tuyển Việt Nam lên báo Anh, HLV Hà Nội FC cảnh báo cầu thủ U23

Nhân Văn |

Trung vệ Lê Phước Tứ được nhắc tên trên báo Anh, HLV Chu Đình Nghiêm nói về cơ hội ra sân của các cầu thủ trở về từ đội U23 Việt Nam sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 8/3.

Cựu trung vệ tuyển Việt Nam lên báo Anh vì giá chuyển nhượng

Theo tờ The Guardian của Anh, trung vệ Lê Phước Tứ là một trong những thương vụ chuyển nhượng có giá quá cao nếu xét theo tỷ giá tiền ở quốc gia cầu thủ đó đang thi đấu. Tờ báo của Anh nhắc đến thương vụ Phước Tứ chuyển từ Lam Sơn Thanh Hóa sang Xi măng Xuân Thành Sài Gòn năm 2011 với giá 12 tỷ đồng.

Một trường hợp khác liên quan đến bóng đá Việt Nam là thương vụ Datsakorn Thonglao chuyển từ HAGL đến Muangthong United năm 2010 với giá 3,7 tỷ đồng. Con số lớn nhất 1 CLB từng nhận khi bán cầu thủ là 42 ngàn tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ với thương vụ Mario Jardel chuyển từ Galatasaray đến Sporting Lisbon năm 2001.

HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ về cơ hội thi đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam trong đội hình Hà Nội FC. Nguồn: Hanoi FC.

HLV Hà Nội FC cảnh báo các những ngôi sao U23 Việt Nam

HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định ở Hà Nội FC thì Văn Quyết hay Thành Lương cũng có thể dự bị chứ chưa nói đến các cầu thủ vừa trở về từ U23 Việt Nam.

HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "Tất cả cầu thủ U23 Việt Nam hay bất cứ cầu thủ nào trong đội nếu phong độ của họ tốt thì có thể nằm trong đội hình. Kể cả là Văn Quyết hay Thành Lương cũng có thời điểm dự bị chứ không chỉ các bạn từng đá cho U23 Việt Nam. Tùy thời điểm, phong độ và vị trí, tùy từng trận đấu các bạn ấy sẽ có mặt trong đội hình".

Cuối tuần này, Hà Nội FC sẽ có trận ra quân gặp Hải Phòng tại SVĐ Hàng Đẫy lúc 19h00 (11/3). Hà Nội FC không có được sự phục vụ của đội trưởng Văn Quyết (bị treo giò), Văn Hậu, Thành Chung, Thái Quý (chấn thương).

U16 Việt Nam thắng nhọc U16 Lào

U16 Việt Nam đã có chiến thắng sát nút 2-1 trước U16 Lào ở trận ra quân Giải U16 Nhật Bản – ASEAN 2018 diễn ra chiều nay (8/3). Chony Wenpaserth ghi bàn mở tỷ số cho U16 Lào còn Quốc Hoàng và Trung Hậu ghi hai bàn giúp U16 Việt Nam đánh bại đối thủ.

Ở các trận đấu còn lại, U16 Nhật Bản đánh bại U16 Timor Leste 22-0. U16 Indonesia và U16 Thái Lan lần lượt đánh bại U16 Philippines và U16 Singapore 7-1 và 8-0.

Ngày mai (9/3), U16 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp chủ nhà U16 Miyazaki vào lúc 10h30 (giờ Nhật Bản).

Cựu trung vệ tuyển Việt Nam lên báo Anh, HLV Hà Nội FC cảnh báo cầu thủ U23 - Ảnh 1.

U16 Việt Nam có chiến thắng đầu tiên ở Giải Nhật Bản - ASEAN 2018.

Hải Phòng FC xuất quân và ra mắt nhà tài trợ

Hải Phòng FC đã chính thức ra mắt nhà tài trợ Asanzo vào chiều nay (8/3). Hải Phòng FC sẽ có được một khoản tiền tài trợ nhất định từ Asanzo bên cạnh ngân sách 40 tỷ đồng từ lãnh đạo Thành phố.

Trước đó, Hải Phòng FC cũng được thương hiệu đồ thể thao Mitre tài trợ trang phục thi đấu cho mùa giải 2018. Ở vòng đấu đầu tiên, Hải Phòng FC sẽ đến làm khách trước Hà Nội FC vào chiều tối 11/3.

Hải Phòng FC có sự trở lại của thủ môn Văn Lâm, bản hợp đồng chất lượng như tiền vệ Lương Hoàng Nam (từ HAGL). Tuy nhiên, Hải Phòng FC cũng chia tay một loạt trụ cột như Văn Nhiên, Minh Châu, Khánh Lâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại