HLV U19 Việt Nam không hài lòng với phong độ của quân nhà bầu Đức

Thái Hải |

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng với màn trình diễn của U19 HAGL, cụ thể là 3 cầu thủ thuộc biên chế U19 Việt Nam gồm Bảo Toàn, Minh Bình hay Quang Nho tại giải U19 Quốc gia 2018.

Có mặt trực tiếp trên sân theo dõi trận đấu giữa U19 HAGL gặp U19 Đồng Nai với phần thắng 2-1 nghiêng về đám trẻ nhà bầu Đức tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của các tuyển thủ U19 Việt Nam như Quang Nho, Minh Bình và Bảo Toàn.

Theo đó, vị thuyền trưởng từng đưa U20 Việt Nam dự Wolrd Cup cho biết rằng: "Ba cầu thủ của HAGL thuộc biên chế U19 Việt Nam gồm Quang Nho, Minh Bình và Bảo Toàn đang không có được phong độ tốt nhất của mình.

Họ vẫn chưa thể hiện được những gì là xuất sắc nhất như khi thi đấu ở cấp độ đội tuyển. Theo tôi, việc không được tập luyện nhiều đã khiến cho những tuyển thủ này chưa có được điểm rơi phong độ tốt nhất ở giải lần này".

Nhận định này của HLV Hoàng Anh Tuấn là hoàn toàn có cơ sở bởi U19 HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Graechen đã nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất từ khá sớm. Sau khi giành quyền dự vòng chung kết U19 Quốc gia 2018, ông thầy người Pháp đã cho toàn đội nghỉ ngơi từ 16 tháng chạp và mãi đến mùng 6 Tết mới hội quân trở lại.

Như vậy, đám trẻ nhà bầu Đức chỉ có tổng cộng 12 ngày tập luyện trước khi lên đường ra Huế tham dự vòng chung kết. Đồng tình với ý kiến của HLV Hoàng Anh Tuấn, HLV trưởng của U19 Viettel ông Đặng Phương Nam cũng cho biết: "Những gương mặt của HAGL thuộc thành phần U19 Việt Nam như Minh Bình, Quang Nho có vẻ nặng nề ở giải này".

HLV U19 Việt Nam không hài lòng với phong độ của quân nhà bầu Đức - Ảnh 1.

Quang Nho áo trắng được cho là chưa thể hiện được nhiều tại vòng chung kết U19 Quốc gia 2018.

Dù rằng có được chiến thắng 2-1 trước Đồng Nai trong ngày ra quân nhưng HLV Graechen cũng tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của các học trò:

"Tôi rất vui khi trận đầu ra quân giành chiến thắng, đó là tiền đề tốt cho những trận đấu tiếp theo tại giải. Tuy nhiên, còn vài điểm tôi chưa hài lòng về các học trò. Nếu các tiền đạo biết tận dụng các cơ hội đã tạo ra, U19 HAGL sẽ ghi nhiều bàn thắng hơn.

Một số cầu thủ còn sợ sệt chưa thể hiện được hết khả năng của mình. Tiền vệ cánh trái trận này chưa chơi đúng với năng lực của mình. Trong khi đó, hai tiền vệ trung tâm triển khai bóng ra hai biên còn khá chậm".

Nhận xét về trận đấu cũng như lối chơi của U19 HAGL, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp lời: "Đó là trận đấu có chất lượng chuyên môn không cao. Không phải HAGL thay đổi chiến thuật hay cách chơi mà do con người hiện tại không thể nào đá ban bật một chạm nhuần nhuyễn. Lứa của Công Phượng vẫn hay và đẳng cấp hơn nhiều".

U19 HAGL 2-1 U19 Đồng Nai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại