Mời rượu bị từ chối, 9x cầm dao đâm hàng loạt thanh niên

Ngọc Tú |

Cầm chén rượu đến bàn mời trong đám vui nhưng bị từ chối, Thông bực tức nên cầm dao bấm đâm khiến 6 thanh niên bị thương.

Ngày 27/02, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Xuân Thông (SN 1998, trú tại xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội "Cố ý gây thương tích".

Cơ quan điều tra cho hay, trước đó vào khoảng 20h ngày 18/2/2018, Thông đến chơi đám vui trước ngày cưới người cùng xóm. Lúc này, Thông cầm chén rượu đi sang bàn của nhóm 6 thanh niên trú ở xóm 1, xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên) để mời giao lưu.

Thấy Thông đến mời, nhóm thanh niên này hạ chén xuống và từ chối không uống rượu với Thông. Bị từ chối, Thông cầm chén rượu về bàn mình ngồi. Nghĩ bị nhóm thanh niên trên khinh thường mình nên Thông nghĩ cách trả thù.

Sau khi đi tìm được một con dao bấm, Thông thủ sẵn trong người và chờ cơ hội ra tay.

Mời rượu bị từ chối, 9x cầm dao đâm hàng loạt thanh niên - Ảnh 1.

Thông tại cơ quan công an.

Khoảng 23h cùng ngày, nhóm thanh niên trên ra về. Thông nhanh chân chạy theo. Khi đến ngã ba đường, Thông thấy nhóm thanh niên trên đang ngồi trên xe máy nên tiến lại gần rút dao đâm liên tiếp 2 nhát vào phần nách của Đào Đình Hoàng (SN 1994).

Quá bất ngờ, Hoàng chỉ kịp ôm vết thương và bỏ chạy. Thông sau đó tiếp tục cầm dao đâm vào đùi trái của Nguyễn Tống Tiến (SN 1996), đâm 4 nhát vào lưng của Phạm Văn Quang (SN 1998), 2 nhát vào cẳng tay và sườn của Đào Đình Vinh (SN 1999), 2 nhát vào cẳng tay và nách của Lê Đình Thắng (SN 1997), 2 nhát vào ngực và khuỷu tay của Nguyễn Văn Chung (SN 1998).

Sau khi đâm trúng vào tay Chung, thấy lưỡi dao bị gãy nên Thông bỏ chạy theo đường Quốc lộ 1A về hướng xã Cẩm Thịnh tới nhà người quen ngủ. Thông sau đó vứt cán dao xuống mép ngã ba đường.

Những người bị thương sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Nhận tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã vào cuộc điều tra và làm rõ Phan Xuân Thông chính là hung thủ trong vụ án nói trên.

Tại công an, Thông vẫn quanh co, chối tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ xác thực, Thông buộc phải thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Theo Kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tích của Lê Đình Thắng và Nguyễn Văn Chung là 13%, Đào Đình Hoàng là 9%, Đào Đình Vinh 8%, Phạm Văn Quang 6%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại