Ấn Độ - Pakistan "đấu" pháo: Thỏa thuận 15 năm bị đe dọa, hàng trăm người sơ tán

Thi Anh |

Đây là lần đầu tiên hỏa lực hạng nặng được Ấn Độ sử dụng kể từ thỏa thuận ngừng bắn với Pakistan tại Kashmir năm 2003.

Mới đây, Ấn Độ và Pakistan đã "đấu pháo" tại khu vực tranh chấp Kashmir, làm nổi lên những nghi ngại về khả năng đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn 15 năm giữa hai bên, Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát tại Kashmir cho hay.

Sĩ quan cảnh sát Ấn Độ Imtiaz Hussain cho biết, đạn pháo do quân đội Pakistan bắn đã rơi xuống khu vực Uri, buộc hàng trăm người dân phải đi sơ tán. Theo Hussain, khoảng 700 người đang phải trú ẩn trong một trường học.

Lực lượng của Ấn Độ đã bắn pháo đáp trả. Đây là lần đầu tiên hỏa lực hạng nặng được sử dụng kể từ thỏa thuận ngừng bắn năm 2003. Trong vòng vài năm qua, khi quan hệ hai bên đi xuống, quân đội hai nước chỉ giao tranh bằng vũ khí hạng nhẹ và đạn cối.

Bộ Ngoại giao Pakistan đã lên án vụ nã pháo và khẳng định trong một thông cáo rằng, đã có 17 dân thường Pakistan thiệt mạng vì hỏa lực của Ấn Độ dọc LoC trong năm nay.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên do khiến giao tranh bùng phát tại khu Uri trên Đường Kiểm soát (LoC) giữa Ấn Độ và Pakistan. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn ở mức cao sau cuộc tấn công nhằm vào doanh trại quân đội của New Delhi tại Kashmir, khiến 6 binh lính thiệt mạng.

Ấn Độ cho rằng Pakistan đã thực hiện vụ tấn công và tuyên bố sẽ khiến đối phương phải trả giá cho hành động đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại