Đệ nhất phu nhân trâm anh thế phiệt của Triều Tiên từng là thành viên "binh đoàn sắc đẹp"?

Hồng Anh |

Phu nhân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là một trong số những phụ nữ quyền lực nhất Triều Tiên. Bà xuất thân từ gia đình ưu tú, cha mẹ là giáo sư và bác sĩ hàng đầu Bình Nhưỡng.

Trong khi bà Kim Yo Jong, em gái ông Kim Jong Un đang chiếm trọn "ánh đèn sân khấu" tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, thì tại Triều Tiên vẫn còn một người phụ nữ quyền lực khác luôn sát cánh cùng ông Kim. Người phụ nữ ấy chính là vợ ông, bà Ri Sol Ju.

Hai người phụ nữ của ông Kim Jong Un đều có những vai trò riêng rất quan trọng: Nếu như em gái ông là sức mạnh ngoại giao, quyền lực mềm, thì vợ ông là biểu tượng của gia đình, người giúp ông Kim thể hiện một hình ảnh mềm mỏng hơn, một cặp đôi quyền lực trẻ tuổi và quyến rũ.

Đệ nhất phu nhân trâm anh thế phiệt của Triều Tiên từng là thành viên binh đoàn sắc đẹp? - Ảnh 1.

Vợ chồng ông Kim Jong Un năm 2012. Ảnh: Reuters

Phu nhân của ông Kim Jong Un rất kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, mới đây, bà Ri Sol Ju đã xuất hiện ấn tượng bên cạnh chồng tại lễ diễu binh được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng, ngay trước đêm khai mạc Olympic mùa đông.

Sputnik đã thu thập được một số thông tin về bà Ri Sol Ju từ các nguồn tin chính thức của Triều Tiên và nguồn tin của các cơ quan tình báo Hàn Quốc.

Gia thế "trâm anh thế phiệt"

Một số nguồn tin cho rằng bà Ri Sol Ju năm nay khoảng 29 tuổi, sinh ra trong một gia đình ưu tú với người cha là giáo sư đại học, và mẹ là bác sĩ hàng đầu Bình Nhưỡng. Gia đình bà Ri được cho là có quan hệ thân thiết với các quan chức cấp cao Triều Tiên.

Đệ nhất phu nhân trâm anh thế phiệt của Triều Tiên từng là thành viên binh đoàn sắc đẹp? - Ảnh 2.

Ông Kim Jong Un và bà Ri Sol Ju năm 2014. Ảnh: Reuters

Đệ nhất Phu nhân Triều Tiên đầu tiên được công khai

Theo Sputnik, bà Ri Sol Ju được Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) giới thiệu tới công chúng lần đầu tiên hồi tháng 7/2012. Bà Ri là Đệ nhất Phu nhân đầu tiên trong lịch sử được tiết lộ danh tính trước công chúng. Trước thời ông Kim Jong Un, hình ảnh và thông tin về phu nhân của các vị cố lãnh đạo Triều Tiên chưa từng được công khai rộng rãi như bà Ri.

Theo các nguồn tin tình báo Hàn Quốc, ông Kim Jong Un và vợ kết hôn năm 2009. Tuy nhiên, một số nguồn tin lại khẳng định họ gặp nhau lần đầu tại một buổi hòa nhạc thính phòng hồi năm 2010.

Thành viên "binh đoàn sắc đẹp"

Đệ nhất Phu nhân Ri Sol Ju cũng được cho là xuất thân từ "Binh đoàn sắc đẹp" Triều Tiên – đội quân quyến rũ đã gây tiếng vang lớn tại Thế vận hội Pyeongchang 2018. Theo các nguồn tin tình báo Hàn Quốc, bà Ri được cho là tốt nghiệp đại học danh tiếng Kim Nhật Thành như ông Kim Jong Un, sau đó theo học thanh nhạc tại Trung Quốc. Năm 2005, bà Ri đã tham gia đội cổ động viên Triều Tiên được cử đến Giải thi đấu thể thao tổ chức tại Hàn Quốc.

Đệ nhất phu nhân trâm anh thế phiệt của Triều Tiên từng là thành viên binh đoàn sắc đẹp? - Ảnh 3.

Vợ chồng ông Kim Jong Un vỗ tay tán thưởng tiết mục của nhóm nhạc Moranbong năm 2012. Ảnh: Reuters.

Để tham gia đội cổ động viên và trở thành gương mặt đại diện của đất nước, các cô gái Triều Tiên phải trải qua quy trình tuyển chọn khắt khe, đáp ứng những tiêu chuẩn cao không chỉ về nhan sắc, trí tuệ, mà còn cả lý lịch gia đình.

Một số thông tin chưa chính thức cho biết bà Ri là thành viên của đoàn nghệ thuật Unhasu rất nổi tiếng tại Triều Tiên và trên thế giới, giống như nhóm nhạc Moranbong.

Biểu tượng thời trang Triều Tiên

Những hình ảnh được đăng tải trên KCNA cho thấy Đệ nhất Phu nhân Triều Tiên là người có gu thời trang sang trọng và tinh tế. Bà thường phối những bộ đồ nhã nhặn màu đen hoặc pastel cùng túi xách hàng hiệu, khác với phong cách thời trang thông thường tại Triều Tiên. 

Tuy nhiên, theo trang Fox News, những người phụ nữ Triều Tiên được khuyến khích học theo kiểu tóc và phong cách thời trang của bà Ri.

Cuộc sống gia đình

Đệ nhất phu nhân trâm anh thế phiệt của Triều Tiên từng là thành viên binh đoàn sắc đẹp? - Ảnh 4.

Ông Kim Jong Un và vợ đến thăm Bệnh viện đa khoa Taesongsan tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters.

Theo Sputnik, ông Kim Jong Un và vợ được cho là có ba con – hai bé gái và một bé trai. Thông tin về hai con gái lớn của ông Kim được người bạn lâu năm của ông, cựu cầu thủ bóng rổ Dennis Rodman tiết lộ hồi năm 2013. Ông Dennis Rodman còn khen ngợi ông Kim là người cha tốt của một gia đình hạnh phúc.

Nhiều người đồn đoán rằng Đệ nhất Phu nhân Ri Sol Ju đã sinh con thứ 3 sau nhiều tháng bà không xuất hiện trước công chúng. Theo Sputnik, các nguồn tình báo Hàn Quốc đã xác nhận bà Ri mới sinh con trai út hồi tháng 8/2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại